Nam Phi tìm thấy 2 viên kim cương ‘khủng’ hơn 100 carat

authorHuyền Bùi 11:33 09/01/2018

(VietQ.vn) - Hai viên kim cương nặng lần lượt 117 và 110 carat, được tìm thấy tại mỏ Letseng ở Lesotho, miền nam châu Phi.

Thanh Niên dẫn tin từ Bloomberg cho biết, hãng Gem Diamonds đã tìm thấy 2 viên kim cương ‘khủng’ trên. Theo đó, Viên 110 carat có màu D, loại Iia và được tìm thấy tại mỏ Lesotho. Kim cương loại Iia chứa rất ít hoặc không chứa nguyên tử nitơ. Đây là loại kim cương đắt nhất. Cổ phiếu doanh nghiệp này tăng đến 8,2% trong phiên giao dịch ở London hôm 8.1 sau thông tin.

Đây là khởi đầu tốt đẹp cho Gem Diamonds trong năm nay. Năm ngoái, hãng này phát hiện được ít nhất bảy viên đá quý nặng hơn 100 carat và năm 2016 thì phát hiện được năm viên.

nam-phi-tim-thay-2-vien-kim-cuong-khung-lon-hon-100-carat

 Hình ảnh 2 viên kim cương vừa được tìm thấy ở Nam Phi. Ảnh: Thanh Niên

Dù vậy, những phát hiện gần đây không so được với viên kim cương lớn nhất từng được tìm thấy tại Letseng, mỏ nổi tiếng với các viên đá lớn và có chất lượng cao. Hãng Gem Diamonds từng bán viên kim cương nặng 357 carat với giá 19,3 triệu USD vào năm 2015. Hồi năm 2006, công ty phát hiện viên Lesotho Promise nặng đến 603 carat.

Công ty Lucapa Diamond cũng thuận buồm xuôi gió khi khởi đầu năm mới với tuyên bố phát hiện viên kim cương 103 carat và 83 carat ở các mỏ tại Angola. Viên đá quý lớn nhất mà hãng phát hiện được nặng 404 carat, được bán với giá 16 triệu USD năm 2016.

Trước đó vào năm 1905, viên kim cương huyền thoại 3.106 carat Cullinan được tìm thấy ở Nam Phi.

Nhộn nhịp thị trường Lịch blog dịp cuối năm(VietQ.vn) - Thời điểm cuối năm, chuẩn bị bước sang năm mới, thị trường lịch Tết lại nhộn nhịp với hàng trăm mẫu mã, chủng loại và giá cả đa dạng đang thực sự thu hút đông đảo người tiêu dùng.

Ngoài ra, theo Dân trí, vào năm 2015, một công ty khai thác mỏ của Canada cũng tuyên bố đã phát hiện một viên kim cương nặng 1.111 carat tại mỏ Karowe ở Botswana. Đây là viên kim cương lớn nhất thế giới được phát hiện trong hơn 100 năm qua.

Viên kim cương có kích thước 65mm x 56mm x 40mm, tương đương một quả cam nhỏ. Với kích thước này, viên kim cương mới phát hiện chỉ đứng sau viên kim cương huyền thoại 3.106 carat Cullinan.

Viên kim cương này được xếp vào nhóm 2A, loại chỉ chiếm 1 - 2% tổng trữ lượng kim cương tự nhiên và gần như không có các tạp chất khác.

Ngoài ra, Lucara cho biết cũng tìm thấy 2 viên kim cương trắng, trong đó 1 viên 813 carat, viên còn lại 374 carat.

Trần Minh (t/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang