Nam sinh bị nát tay vì chơi pháo tự chế làm từ van xe đạp và diêm

authorLan Ninh 14:59 30/12/2016

(VietQ.vn) - Một nam sinh ở Hà Tĩnh đã bị dập nát tay vì đã chơi pháo tự chế làm từ van xe đạp và diêm.

Chiều 29/12, Phó Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cho biết bệnh nhân Trương Quang Tuấn (học sinh lớp 7 trường THCS Lâm Hợp, xã Kỳ Lâm, huyện Kỳ Anh) do chơi pháo tự chế làm từ van xe đạp và diêm đã bị tháo bỏ ngón 3 bàn tay trái.

Nam sinh bị nát tay vì chơi pháo tự chế làm từ van xe đạp và diêm

Em Trương Quang Tuấn đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh. 

Trước đó, khoảng 12h ngày 28/12, Trương Quang Tuấn (học sinh lớp 7 trường THCS  Lâm Hợp, xã Kỳ Lâm, huyện Kỳ Anh) cùng mấy người bạn cùng xóm tụ tập chơi nổ pháo bằng hình thức cạo đầu đỏ của que diêm cho vào van xe đạp rồi dùng đinh đóng mạnh tạo ra tiếng nổ giống như tiếng pháo.

Sau 2 lần chơi thử thành công, đến lần thứ 3 Tuấn cho lượng đầu đỏ que diêm vào nhiều hơn và đùng đinh đóng mạnh nhưng chẳng may lần này do bỏ đầu đỏ của que diêm vào nhiều nên đã nổ bung cả van xe đạp dẫn đến dập nát ngón 3 và gây tổn thương một số ngón của bàn tay trái.

Khởi tố vụ án buôn lậu xe BMW tại Công ty Cổ phần ôtô Âu Châu(VietQ.vn) - Tổng cục Hải quan đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội buôn lậu đối với Công ty Cổ phần ôtô Âu Châu (Euro Auto).

Ngay sau sự việc xảy ra, Tuấn được người nhà đưa đi cấp cứu trong tình trạng ngón 3 bàn tay trái dập nát hoàn toàn, ngón 1 cũng bị dập nát phần mềm, máu chảy nhiều.

Bác sĩ Nguyễn Minh Tuấn (Khoa chấn thương) cho hay: Ngay sau khi nhập viện, bệnh nhân Tuấn được tiến hành nối gân, khâu phục hồi bảo tồn và ngón 4 tay trái được khâu vết thương phần mềm. Dự kiến bệnh nhân sẽ được xuất viện sau 1 tuần điều trị.

Mộc Lan

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang