Năm tăng viện phí 2 lần: Hà Nội nói gì?

author 16:39 06/07/2014

Với khoảng 1300 dịch vụ y tế được đề xuất điều chỉnh tới đây, Hà Nội khẳng định sẽ không ảnh hưởng nhiều đến đời sống người dân và không có chuyện “tăng chồng tăng”.

Vào tháng 8/2013 Hà Nội đã thực hiện điều chỉnh giá viện phí với hơn 800 dịch vụ y tế các loại. Sau một năm thì tại kỳ họp tới đây, HĐND TP Hà Nội lại thông qua nghị quyết về việc điều chỉnh giá viện phí. Phải chăng chỉ trong 1 năm mà giá viện phí trên địa bàn Hà Nội điều chỉnh tăng tới 2 lần?

Hà Nội đề xuất điều chỉnh 1300 dịch vụ y tế

Trao đổi với PV Báo điện tử infonet về vấn đề này, Trưởng ban Văn hóa Xã hội HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Thùy cho biết đã có sự hiểu chưa đúng về việc điều chỉnh giá viện phí và không có chuyện "tăng chồng tăng". Nghĩa là không có chuyện một dịch vụ mà điều chỉnh tăng 2 lần trong 1 năm.

Theo bà Thùy, Nghị quyết 13 thông qua vào năm ngoái được quy định với khoảng 2400 dịch vụ y tế các loại. Lần điều chỉnh đầu tiên vào tháng 8/2013 được điểu chỉnh với khoảng 800 dịch vụ y tế. Như vậy còn khoảng 1600 dịch vụ khác chưa có sự điều chỉnh từ thời điểm đó.

Lần điều chỉnh tới đây được thực hiện tiếp với 1300 trong tổng số 1600 dịch vụ y tế kể trên (chứ không phải tăng tiếp lần 2 với 800 dịch vụ y tế đã được tăng vào năm ngoái). Như vậy nếu 1300 mặt hàng được điều chỉnh tới đây thì Hà Nội sẽ còn khoảng 300 dịch vụ y tế chưa có sự điều chỉnh từ nghị quyết 13 ban hành vào tháng 8/2013.

Giải thích về lý do tăng 1300 dịch vụ y tế lần này, bà Thùy cho biết, do có dịch vụ mới phát sinh nên bắt buộc phải ban hành giá cho các dịch vụ đó.

Tuy nhiên, qua giám sát và kết quả cho thấy từ lần điều chỉnh trước, bà Thùy khẳng định, lần điều chỉnh tới đây sẽ không ảnh hưởng nhiều đến đời sống của người dân, nhất là đối với người có BHYT. Chẳng hạn nếu như trước đây người bệnh phải trả mức phí 11 nghìn đồng, khi điều chỉnh sẽ chỉ phải trả thêm khoảng 500 đồng, nên sẽ không ảnh hưởng nhiều đến người bệnh.

Theo bà Thùy, một cái lợi có được từ việc tăng giá dịch vụ là việc nâng cao chất lượng dịch vụ tại các bệnh viện trên địa bàn: “Tăng giá dịch vụ y tế cũng là sức ép để các bệnh viện công lập nâng cao chất lượng. Thực tế khi tăng giá dịch vụ vào năm ngoái, chất lượng khám chữa bệnh tại các bệnh viện công lập đã tăng lên rất nhiều rồi”.

Theo tờ trình gửi HĐND TP xem xét, thông qua, UBND TP đề nghị điều chỉnh tăng phí 1.300 dịch vụ khám chữa bệnh tại cơ sở y tế công lập. Mức giá dịch vụ y tế được đề xuất tăng lên 20%. Bệnh viện hạng một được đề xuất tăng từ mức 80% hiện nay lên 100% mức giá trần; hạng 2 từ 75% lên 95%; hạng 3, phòng khám đa khoa khu vực, nhà hộ sinh từ 70% lên 90%... Hà Nội cũng bổ sung thêm 135 dịch vụ kỹ thuật y tế chưa có giá, thực hiện theo thông tư 04/2012 liên ngành Y tế - Tài chính.

Theo infonet

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang