Trung Quốc: Bí thư thành ủy mất chức vì tham nhũng

author 11:47 09/01/2015

(VietQ.vn) - Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã quyết định cách chức ông Dương Vệ Trạch, Bí thư thành ủy Nam Kinh, do "vi phạm pháp luật và kỷ luật nghiêm trọng" - cụm từ thường được dùng để ám chỉ nạn tham nhũng ở Trung Quốc.

Sự kiện: Tham nhũng ở Trung Quốc

Theo tin tức trên Tân Hoa Xã, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) đã ra quyết định trên với lý do ông Dương Vệ Trạch do bị nghi ngờ vi phạm kỷ luật và pháp luật nghiêm trọng. Thuật ngữ "vi phạm nghiêm trọng luật pháp và kỷ luật" trong tuyên bố về việc cách chức ông Dương thường được dùng để ám chỉ nạn tham nhũng ở Trung Quốc.

Cuộc chiến chống nạn tham nhũng ở Trung Quốc vẫn tiêp tục

Cuộc chiến chống nạn tham nhũng ở Trung Quốc vẫn tiêp tục. Ảnh minh họa

Trước đó, ngày 4/1, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc đã bắt giữ ông Dương cùng vợ và thư ký của ông này để điều tra vì nghi ngờ vi phạm pháp luật. Đây là quan chức cấp tỉnh đầu tiên bị "ngã ngựa" trong năm 2015.

Ông Dương Vệ Trạch sinh năm 1962, tham gia công tác năm 1981, vào Đảng Cộng sản Trung Quốc năm 1988 và từng đảm nhận nhiều chức vụ quan trọng như Phó Bí thư Thành ủy Tô Châu, Thị trưởng Tô Châu, Bí thư Thành ủy Vô Tích, Ủy viên thường vụ tỉnh ủy Giang Tô, Bí thư Thành ủy Nam Kinh.

Truyền thông Trung Quốc đưa tin Dương Trạch Vệ có quan hệ gần gũi với nguyên ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Chu Vĩnh Khang khi ông Dương còn giữ chức bí thư Thành ủy TP Vô Tích (tỉnh Giang Tô) từ năm 2004 đến 2011. Ông Chu hiện cũng bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương điều tra.

Trước ông Dương, thị trưởng Nam Kinh Quý Kiến Nghiệp cũng bị bắt vì tham nhũng hồi tháng 10/2013.

Đinh Ly (tổng hợp) 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang