Nâng cao chất lượng, thắp sáng đường quê

author 09:14 09/08/2013

(VietQ.vn) - Hơn 1,2 tỷ đồng sẽ được dành để cải tạo, sửa chữa, lắp đặt hệ thống chiếu sáng, góp phần xây dựng nông thôn văn minh, hiện đại ở Bắc Ninh.

Công ty THH Canon Việt Nam (CVN) phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Ninh ký kết hợp tác, thực hiện chương trình cải tạo, sửa chữa và lắp đặt hệ thống chiếu sáng đường ĐT 278 và "Thắp sáng đường quê".

Việc cải tạo tỉnh lộ 278 xuất phát từ mục đích nâng cấp, tạo dựng cơ sở hạ tầng các vùng lân cận khu công nghiệp nói riêng và tỉnh Bắc Ninh nói chung, giúp công nhân các doanh nghiệp, khu dân cư mới cũng như người dân quanh tỉnh lộ có thể đi lại trên con đường sạch sẽ và an toàn.

Thắp sáng tỉnh lộ 278, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông. Ảnh: Kim Kim
Thắp sáng tỉnh lộ 278, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông. Ảnh: Kim Kim

Khi công trình hoàn thành và đi vào sử dụng sẽ khắc phục tình trạng mất an toàn giao thông và an ninh trật tự, giúp cho cán bộ công nhân viên CVN cũng như khu dân cư sống lân cận tại thôn Thái Bảo, Đa Cấu, Sơn Đông của xã Nam Sơn (Bắc Ninh) lưu thông thuận tiện trên con đường huyết mạch.

Chương trình cải tạo này cũng góp phần không nhỏ vào nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng của khu công nghiệp Quế Võ (Bắc Ninh), nhằm hướng tới chủ trương của tỉnh cũng như Chính phủ, phát triển khu công nghiệp gắn liền với phát triển đô thị tạo điều kiện cho việc phát triển bền vững, lâu dài.

Đặc biệt, chương trình "Thắp sáng đường quê" hướng tới lắp đặt hệ thống chiếu sáng cho các ngõ, xóm, thôn tại các xã khó khăn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, góp phần đảm bảo an toàn giao thông, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội, xây dựng nông thôn văn minh, hiện đại.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh ông Nguyễn Nhân Chiến cho rằng, hoạt động thiết thực của CVN và các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn Bắc Ninh đóng góp cho cộng đồng nhiều ý nghĩa thiết thực. Chương trình là một hoạt động chào mừng 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản.

"CVN được Bắc Ninh ghi nhận là biểu hiện mẫu mực về đầu tư, sản xuất tại Việt Nam. Các cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh phải nỗ lực hợp tác, triển khai hiệu quả dự án, góp phần xây dựng nông thôn mới xanh, sạch đẹp, văn minh, hiện đại", ông Chiến nói.

Ông Katsuyoshi Soma - Tổng giám đốc CVN cho biết, với phương châm phát triển CVN song hành với việc góp phần đảm bảo an sinh và phát triển xã hội, ngay từ trong công ty đã triển khai tốt các hoạt động phúc lợi, chăm sóc cộng đồng, công nhân và gia đình người lao động.

"Cải tạo, sửa chữa và lắp đặt hệ thống chiếu sáng đường ĐT 278 và hợp tác với tỉnh đoàn triển khai chương trình "Thắp sáng đường quê" nhằm đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự, nâng cao điều kiện cơ sở hạ tầng khu vực xung quanh khu công nghiệp, xây dựng nông thôn càng văn minh, hiện đại, góp phần phát triển khu công nghiệp gắn với phát triển đô thị", ông Katsuyoshi Soma nói.

Nguyễn Nam

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang