Nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng đất đai

author 16:34 01/08/2014

(VietQ.vn) - Đây là chủ đề chính của Hội thảo khoa học do Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, Ban Kinh tế Trung ương cùng Bộ Tài nguyên và Môi trường đồng tổ chức nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất đai trong thời gian tới.

Sự kiện: Hoạt động Khoa học & Công nghệ

Buổi hội thảo diễn ra vào sáng 1/8 tại Hà Nội với mục đích quán triệt đầy đủ, sâu sắc quan điểm, chủ trương, định hướng của Đảng về chính sách, pháp luật đất đai. Bên cạnh đó, các nhà khoa học còn đề xuất các giải pháp để tổ chức thực hiện tốt ở các cấp, các ngành cũng như toàn xã hội nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất đai trong thời gian tới.

Tham dự hội thảo có hơn 150 đại biểu từ các bộ, ban, ngành Trung ương, đại diện lãnh đạo UBND, Sở Tài nguyên và Môi trường các địa phương, các nhà hoạt động thực tiễn, nhà quản lý, các nhà khoa học.

Phát biểu khai mạc hội thảo, đồng chí Nguyễn Minh Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường khẳng định: Sau gần 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Khóa IX và thi hành Luật Đất đai năm 2003 chúng ta đã đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần khai thác và phát huy có hiệu quả nguồn lực đất đai phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng- an ninh, ổn định xã hội, bảo đảm an ninh lương thực quốc gia và bảo vệ môi trường…

Nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng đất đai trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN

Toàn cảnh buổi hội thảo khoa học. Ảnh Hương Giang

Tuy nhiên, qua tổng kết thực tiễn triển khai cho thấy: công tác quản lý nhà nước về đất đai vẫn còn hạn chế, nhất là trong quy hoạch sử dụng đất, định giá đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư, thủ tục hành chính về đất đai…

PGS, TS Vũ Văn Phúc, Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản phát biểu tại hội thảo cũng cho rằng: Diễn đàn thảo luận về sở hữu, quản lý, sử dụng đất đai bao giờ cũng bao gồm quá nhiều những vấn đề bức xúc cả về lý luận và thực tiễn, thu hút sự quan tâm của mọi tầng lớp khác nhau.

“Cuộc hội thảo lần này có ý nghĩa vô cùng quan trọng không những về phương diện góp phần vào quá trình thể chế hóa Hiến pháp năm 2013 và Luật Đất đai 2013, mà còn tạo tiền đề phát triển và hoàn thiện hơn nữa hệ thống chính sách, pháp luật của Nhà nước ta về đất đai nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng nguồn lực đặc biệt quý giá này của quốc gia, đẩy nhanh quá trình phát triển bền vững đất nước”, PGS, TS Vũ Văn Phúc chia sẻ.

Tại hội thảo, những tham luận và ý kiến của các diễn giả đều đã tập trung làm rõ một số vấn đề như: thống nhất về nhận thức, về quyền và trách nhiệm của Nhà nước trong việc khẳng định “đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý”, quyền và nghĩa vụ của các đối tượng sử dụng đất; các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng đất đai, bao gồm các giải pháp liên quan đến hoàn thiện thể chế, chính sách đất đai, liên quan đến sử dụng công cụ tài chính để nâng cao hiệu quả quản lý, phát huy nguồn lực đất đai; giải pháp bảo đảm khai thác, sử dụng có hiệu quả một số quỹ đất, vùng đất có tiềm năng…; những kiến nghị, giải pháp để tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật đất đai có hiệu quả trong thời gian tới, như: nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng trong lĩnh vực đất đai phù hợp với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai phù hợp với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa…

Hương Giang

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang