Nâng cao vai trò KH&CN trước xu hướng hội nhập và tự do hóa ASEAN

author 16:12 31/08/2014

(VietQ.vn) - Tại thành phố Bogor, Indonesia vừa diễn ra triển lãm khoa học công nghệ (KH&CN) và đổi mới ASEAN nhằm nâng cao vai trò của KH&CN và đổi mới sáng tạo, chuẩn bị tốt hơn cho xu hướng hội nhập và tự do hóa trong ASEAN vào năm 2015.

có GS.TS. Ir. H. Gusti Muhammad Hatta, Bộ trưởng Bộ Nghiên cứu và Công nghệ Inđônêsia, đại diện các đại sứ quán tại Inđônêsia, lãnh đạo Bộ KH&CN của các nước thành viên ASEAN và các nước đối thoại tham dự Triển lãm

Đoàn Việt Nam tham gia triển lãm KH&CN và đổi mới ASEAN tại Indonesia. Ảnh: M. H

Triển lãm KH&CN và đổi mới ASEAN năm 2014 đây là một sự kiện quan trọng nằm trong chuỗi sự kiện của Tuần lễ Khoa học và công nghệ ASEAN lần thứ 9 (ASTW-9) đã thu hút 9 nước tham gia, trong đó có 6 nước thành viên ASEAN là Inđônêxia, Malaixia, Philipin, Việt Nam, Thái Lan, Bruney và 3 nước đối tác tham gia đối thoại là Nhật Bản, Trung Quốc và EU.

Đoàn Việt Nam tham dự sự kiện lần này gồm có đại diện của Bộ KH&CN là Cục Thông tin KH&CN quốc gia, các vụ chuyên ngành của Bộ KH&CN, đại diện Sở Khoa học và Công nghệ địa phương.

Triển lãm lần này đã thu hút rất nhiều các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp của ASEAN với 26 gian hàng tham gia trưng bày giới thiệu các thành tựu KH&CN trong các lĩnh vực như nông nghiệp, công nghệ thông tin và viễn thông, cơ khí chế tạo máy, dược phẩm và y tế…, đặc biệt là các thành tựu ứng dụng công nghệ cao thuộc lĩnh vực khoa học vật liệu, năng lượng, y tế, nông nghiệp…Ví dụ như ứng dụng công nghệ nano trong lĩnh vực y tế của Tập đoàn Công nghệ sinh học Malaysia, công nghệ chế tạo máy bay của nước chủ nhà Inđônêsia; ứng dụng và phát triển công nghệ sinh học để sản xuất các giống cây trồng trong nông nghiệp của các nước như Trung Quốc, Thái Lan, Việt Nam…

Gian hàng của Bộ KH&CN tập trung giới thiệu những thành tựu KH&CN tiêu biểu của Việt Nam trong các lĩnh vực: Y tế - Dược phẩm, Sinh học, Nông – Lâm – Ngư nghiệp, Điện tử - Viễn thông, vũ trụ, …, cụ thể là: công nghệ sản xuất vắc xin và sinh phẩm y tế, thành tựu ghép tim,  công nghệ sinh học trong sản xuất giống cây trồng, dây chuyền thiết bị đồng bộ từ sản xuất giống đến bảo quản và chế biến nông sản, Giàn khoan tự nâng 90m nước,  Vệ tinh Picô đầu tiên, sản xuất Chip thương mại…

có GS.TS. Ir. H. Gusti Muhammad Hatta, Bộ trưởng Bộ Nghiên cứu và Công nghệ Inđônêsia, đại diện các đại sứ quán tại Inđônêsia, lãnh đạo Bộ KH&CN của các nước thành viên ASEAN và các nước đối thoại tham dự Triển lãm

GS.TS. Ir. H. Gusti Muhammad Hatta, Bộ trưởng Bộ Nghiên cứu và Công nghệ Inđônêsia, đại diện các đại sứ quán tại Inđônêsia, lãnh đạo Bộ KH&CN của các nước thành viên ASEAN và các nước đối thoại tham dự Triển lãm. Ảnh: M. H

Ngay ngày đầu khai mạc, gian hàng của Việt Nam đã tiếp đón trên 1000 lượt đại biểu là đoàn Bộ trưởng các nước Asean; đoàn Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia cùng đại diện các viện, trường, các tổ chức KH&CN của các nước trong khu vực; các doanh nghiệp và tổ chức KH&CN của Indonesia đến tham quan, tìm hiểu, trao đổi, hợp tác, mua bán sản phẩm công nghệ thiết bị.

Triển lãm khoa học công nghệ và đổi mới ASEAN đã mở ra cơ hội lớn cho các quốc gia thuộc cộng đồng ASEAN và các nước đối thoại trong hợp tác nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và thúc đẩy thương mại hóa.

Đây cũng là dịp để các nhà quản lý, các tổ chức, cá nhân nghiên cứu khoa học và doanh nghiệp các nước thành viên ASEAN có cơ hội tiếp xúc, trao đổi, nắm bắt về hiện trạng, năng lực phát triển khoa học và công nghệ của mỗi nước, giới thiệu những thành tựu khoa học công nghệ mới, tìm kiếm đối tác, liên kết đẩy mạnh phát triển và ứng dụng KH&CN phục vụ phát triển kinh tế -xã hội của các thành viên ASEAN.

Minh Hà


 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang