Nắng gay gắt: Nhiệt độ ngoài trời lên tới gần 43 độ

author 13:51 29/06/2015

(VietQ.vn) - Chuyên gia cảnh báo, trong những ngày Bắc bộ và Trung bộ nắng nóng như hôm nay (29/6), nhiệt độ ngoài trời có thể lên tới gần 43 độ, kéo dài trong khoảng thời gian từ 13-16h chiều.

Nắng nóng kéo dài tới cuối tuần

 Tin mới nhất về đợt nắng nóng từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn TƯ cho biết:  Ngày hôm qua (28/06), nắng nóng đã xảy ra trên diện rộng ở khu vực Bắc Bộ và các tỉnh ven biển Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 – 38 độ, một số nơi trên 38 độ như: Hòa Bình 39 độ, Kim Bôi (Hòa Bình) 38.5 độ, Việt Trì 38.4 độ; Sơn Tây (Hà Nội) 38.8 độ, Láng (Hà Nội) 38.9 độ, Hà Đông (Hà Nội) 38.5 độ, Hà Nam 38.4 độ, Nho Quan (Ninh Bình) 38.9 độ, Hồi Xuân (Thanh Hóa) 38.5 độ, Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 38.4 độ, Con Cuông (Nghệ An) 38.5 độ, Hương Khê (Hà Tĩnh) 38.4 độ, …

Ngày hôm nay (29/06), nắng nóng sẽ tiếp tục duy trì ở khu vực Bắc Bộ và các tỉnh ven biển Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 – 38 độ, có nơi trên 38 độ.

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Đức Hòa, Phó Trưởng phòng Dự báo Khí tượng hạn vừa hạn dài, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, mức nhiệt trên chỉ là mức đo được tại các lều khí tượng gửi về báo cáo.

“Mức nhiệt trên thông báo được lấy từ các lều khí tượng đặt cách mặt đất khoảng 2m. Thực tế, nền nhiệt ngoài trời trong những ngày qua tại Bắc bộ và Trung bộ đều cao hơn mức nhiệt này. Tùy thuộc vào mặt đệm tại hiện trường khi đo mà nhiệt độ sẽ chênh so với thông báo từ 1-4 độ. Đặc biệt tại những nơi mặt đệm xuất hiện nhiều bê tông, nhà kính như các khu đô thị nhiệt độ tầm cao điểm có thể cao hơn 4 độ so với thông báo.”, ông Hòa phân tích.

Theo đó, thời gian nhiệt độ đạt đỉnh trong ngày sẽ xuất hiện từ 13-16h chiều.

Nhiệt độ ngoài trời dự báo vênh hơn 1-4 độ so với thông báo tại các bản tin thời tiết

Nhận định về nền nhiệt trong mùa hè năm nay, ông Hòa cho biết, nền nhiệt có xu hướng cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5-1độ.

“Nguyên nhân có thể do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, khởi phát từ cuối năm 2014 và chính thức xuất hiện vào các tháng đầu năm 2015 và có khả năng kéo dài đến hết năm 2015 sang đầu năm 2016”, ông Hòa nói.

Nắng nóng kéo dài suốt kỳ thi THPT Quốc gia

Theo cơ quan dự báo, đợt nắng nóng này sẽ kéo dài tới cuối tuần, đỉnh điểm nắng nóng sẽ diễn ra vào ngày thứ tư (1/7).

Từ ngày 4- 8/7, dự báo thời tiết thay đổi trời nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Như vậy, trong thời gian diễn ra kỳ thi THPT Quốc gia (30/6-4/7), thời tiết cả nước được dự báo sẽ oi nóng, thời gian xuất hiện nhiệt độ cao nhất vào khoảng 13-15 giờ hàng ngày.

Cụ thể tại các tỉnh Bắc Bộ: Ngày nắng nóng, đêm không mưa; Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ, có nơi trên 38 độ. Thủ đô Hà Nội: Ngày nắng nóng, đêm không mưa; Nhiệt độ cao nhất phổ biến khoảng 37-39 độ.

Các tỉnh ven biển miền Trung (từ Thanh Hóa-Ninh Thuận): Ngày nắng nóng, đêm không mưa; Nhiệt độ cao nhất từ 36-39 độ, có nơi trên 39 độ. Thành phố Đà Nẵng: Ngày nắng nóng, đêm không mưa; Nhiệt độ cao nhất phổ biến khoảng 36-38 độ.

Các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ: Từ 30/06-02/07: Ngày trời nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi; Nhiệt độ cao nhất ở Nam Bộ từ 32-35 độ, Tây Nguyên 30-33 độ. Từ 3-4/07: Có mưa rào và dông trên diện rộng, trong cơn dông có khả năng xuất hiện gió giật mạnh; Nhiệt độ cao nhất ở Nam Bộ từ 30-33 độ, Tây Nguyên 27-30 độ.

 Thành phố Hồ Chí Minh: Từ 30/06-2/7 ngày trời nắng, đêm không mưa, nhiệt độ cao nhất phổ biến 33-35 độ; từ 3- 4/7 có mưa rào và dông kèm gió giật mạnh, nhiệt độ cao nhất phổ biến 30-33 độ.

Hoàng Ngân

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang