“Nên bốc thăm vào lớp 1”

author 06:23 26/04/2013

(VietQ.vn) – Theo PGS Văn Như Cương, các trường có đông học sinh đăng ký, nên bốc thăm, thay vì thi “đánh đố” như hiện nay.

Một số trường “điểm” của Hà Nội hiện nay đang thu hút đông hồ sơ tuyển vào lớp 1 như Nguyễn Siêu, Đoàn Thị Điểm, Lê Quý Đôn…Có trường đã áp dụng hình thức thi tuyển, với nhiều câu hỏi “cân não”, tương đương kiểm tra IQ.

PGS Văn Như Cương, Hiệu trưởng THPT Dân lập Lương Thế Vinh đã trao đổi với PV Chất lượng Việt Nam về vấn đề này.

PGS Văn Như Cương từng viết sách giáo khoa hình học.
PGS Văn Như Cương từng viết sách giáo khoa hình học.

- Ông thấy hình thức thi tuyển của một số trường “điểm” ở Hà Nội như nào?

Do Bộ Giáo dục đã cấm thi tuyển đọc, viết vào lớp 1, nên có trường đã “lách luật” bằng thi năng khiếu. Mà để thi được năng khiếu, các cháu nhỏ lại phải học các lớp “bồi dưỡng” dưới dạng “câu lạc bộ”.

Nếu các “câu lạc bộ” này lại quá tải, và buộc phải thi tuyển vào thì sự thể sẽ ra sao?

Nên bốc thăm để chọn các cháu vào lớp 1, thay vì thi tuyển phản cảm như vậy.

- Nhưng nhiều người nghĩ, “luyện chưởng” bằng những bài khó như vậy sẽ giúp trẻ thông minh, thành công sớm?

Đã có lớp học gồm toàn các học sinh lớp 6, dạy những bài thi đại học. Điều đó không hề khó như nhiều người nghĩ.

Chúng tôi đã hỏi các bậc phụ huynh: “Các vị có muốn con gái 12, 13 tuổi đẻ con không?”

Nếu không thì chúng ta vội làm gì? Cuộc đời còn dài, sự học là cả cuộc đời, không phải một cuộc thi chạy nước rút.

Việc dạy trước như vậy sẽ thui chột tài năng của các em, vì đó là lối giáo dục áp đặt, gò bó, chứ không phải các em tự học, tự nhìn nhận…

- Vậy các cháu nhỏ cần học điều gì?

Hãy dạy các cháu biết yêu lao động, biết làm các việc nhà như xếp dày dép đúng vị trí, biết quét nhà và lau bàn…

Hiện nay, nhiều gia đình giao cho osin làm hết các việc, nên trẻ con lười lao động. Có nhiều trường hợp, gia sư và osin đã làm hư con trẻ khi “học hộ” và “làm hộ” mọi việc của các em.

- Trường Lương Thế Vinh chắc có nhiều học sinh thi vào. Ông ra đề có đánh đố không?

Chúng tôi ra đề rất cơ bản, căn cứ vào kiến thức lớp 5. Chỉ có một chút xíu là thử sự thông minh của các em.

Xin cảm ơn PGS Văn Như Cương !

Dương Tùng

(thực hiện)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang