Nếu đầu tư 100 triệu vào công ty của đại gia Lê Phước Vũ năm 2017, bạn đang lỗ nặng bao nhiêu?

author 14:22 05/12/2018

(VietQ.vn) - Giả dụ bạn đầu tư 100 triệu vào Tập đoàn Hoa Sen của đại gia Lê Phước Vũ hồi năm 2017, thì tại thời điểm này, khoản đầu tư của bạn đang lỗ nặng.

Nếu vào một ngày đẹp trời tháng 7/2017, nhận thấy tên tuổi của đại gia Lê Phước Vũ “nóng hầm hập” với tình hình kinh doanh sáng sủa của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (mã CK: HSG), bạn quyết định đầu tư 100 triệu đồng để mua cổ phiếu HSG để sinh lời, thì hiện nay, khoản đầu tư đó của bạn ra sao?

Kết thúc quý III/2018 vừa qua, Hoa Sen ghi nhận khoản lỗ gần 102 tỷ đồng sau nhiều năm chinh chiến thương trường. Với hạng mục này, cùng kì năm 2017, công ty báo lãi 258 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp của công ty giảm 407,6 tỷ đồng, giảm 36% (từ 1.131 tỷ đồng kỳ năm ngoái xuống 723,8 tỷ đồng).

neu-dau-tu-100-trieu-vao-cong-ty-cua-dai-gia-le-phuoc-vu-nam-2017-hien-ban-lo-nang-the-nao

 Tài sản của đại gia Lê Phước Vũ cũng teo tóp mạnh do giá cổ phiếu HSG. 

Một con số đáng chú ý trong báo cáo tài chính của Hoa Sen là chi phí trả lãi ngân hàng của công ty này tăng mạnh 54% so với cùng kì năm trước, lên mức 234,5 tỷ đồng. Tính chung niên độ cả năm, Hoa Sen đã phải chi ra tới gần 812 tỷ đồng chỉ để trả lãi ngân hàng trong năm vừa rồi.

Tính đến 30/9/2018, tổng số nợ của Hoa Sen là hơn 16 nghìn tỷ đồng. Theo đó, nợ ngắn hạn là 12.587 tỷ đồng và nợ dài hạn là 3.465 tỷ đồng. Khoản nợ này gấp hơn 3 lần vốn chủ sở hữu hiện đang ở mức 5.152 tỷ đồng, gây sức ép lớn lên sự tăng trưởng của tập đoàn đại gia Lê Phước Vũ.

Những thông tin tiêu cực về tình hình kinh doanh là yếu tố chính gây ra sự bất lợi cho giá cổ phiếu của Tập đoàn Hoa Sen, khiến giá cổ phiếu của tập đoàn này liên tục giảm mạnh. Theo đó, ở thời điểm tháng 7/2017, giá cổ phiếu HSG vẫn còn ở mức cao, dao động xung quanh mốc 29.000 đồng/cổ phiếu. Nếu ở thời điểm nói trên, bạn chi ra 100 triệu đồng để “gom” cổ phiếu HSG, tức bạn mua được khoảng 3.448 cổ phiếu.

Chốt phiên ngày 4/12/2018, giá cổ phiếu HSG đã mất tới 76% giá trị so với mức đỉnh hồi 2017, hiện chỉ còn dao động xung quanh mốc 7.000 đồng/cp.

Với 3.448 cổ phiếu HSG bạn gom vào thời điểm 2017 nêu trên, hiện khoản đầu tư của bạn còn tương ứng với 24,1 triệu đồng. Điều này đồng nghĩa với việc khoản đầu tư 100 triệu đồng của bạn đã lỗ nặng gần 76 triệu đồng.

Lâm Anh

 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang