Bão số 11 rất dễ đổ bộ vào Quảng Bình - Huế

author 19:26 11/10/2013

(VietQ.vn) - Trả lời Chất lượng Việt Nam về cơn bão sắp vào biển Đông và có thể trở thành cơn bão số 11, GS.TSKH.Nguyễn Đức Ngữ - Nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng thủy văn cho biết theo quy luật thì nó sẽ vào miền trung, không loại trừ khả năng tiếp tục đổ bộ vào Quảng Bình - Huế.

GS.TSKH.Nguyễn Đức Ngữ cho biết, trung bình mỗi năm Việt Nam đón nhận khoảng 10-11 cơn bão, trong đó chỉ khoảng 7 cơn bão ảnh hưởng trực tiếp.

Theo GS.TSKH.Nguyễn Đức Ngữ, quy luật của bão vào Việt Nam là khoảng tháng 6-7 bão sẽ vào Bắc bộ, tháng 8-9-10 bão sẽ vào Trung bộ, bão muộn vào các tháng cuối năm 11-12 thì sẽ vào Nam bộ.

"Tất nhiên đó chỉ là quy luật thông thường. Có những cơn bão biến dị và trái quy luật mà chúng ta không thể lường trước được. Tùy từng cơn bão cụ thể, chúng ta phải theo sát để có công tác dự đoán cho đúng, sát với thực tế", ông nhấn mạnh.

Quy luật của bão được xác định là do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới. Vị trí trung bình của dải hội tụ nhiệt đới tháng 6, 7 ở Bắc bộ, tháng  8, tháng 9, tháng 10 ở Trung bộ. Tháng 11, 12  vào Nam bộ.

Đáng chú ý là bão về cuối năm yếu hơn những cơn bão đầu năm. Tuy nhiên, nguy hiểm của bão cuối năm là lũ lụt. Bão tan rồi vẫn mưa do còn không khí lạnh. Vào thời điểm này thường có sự kết hợp các hình thế: bão, áp thấp nhiệt đới, không khí lạnh khiến mưa to, kéo dài.

"Như vậy, miền Trung mùa này lo nhất là lũ lụt chứ chưa phải là bão", GS.TSKH.Nguyễn Đức Ngữ nhận định.

Nếu có bão số 11 có thể nó sẽ vào Quảng Bình-Huế

Nếu có bão số 11 vào Việt Nam nó rất dễ lại đổ bộ vào Quảng Bình - Huế

Theo bản tin của Trung tâm Khí tượng Thủy văn TƯ ngày hôm nay, một cơn bão có cường độ mạnh đang hướng vào biển Đông. Có thể nó sẽ trở thành cơn bão số 11 của Việt Nam.

Bản tin cho biết: hồi 13 giờ ngày 11/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,6 độ Vĩ Bắc; 123,5 độ Kinh Đông, cách đảo Lu-Dông (Philippin) khoảng 200km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13 (tức là từ 118 đến 149 km một giờ), giật cấp 14, cấp 15.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Đến 13 giờ ngày 12/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,0 độ Vĩ Bắc; 118,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 680km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (tức là từ 118 đến 133 km một giờ), giật cấp 13, cấp 14.

Chung Lê

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang