Nga nên tái vũ trang trước mối đe dọa từ Mỹ và NATO

author 21:16 10/03/2014

Hãng RIA Novosti dẫn lời Phó Thủ tướng Nga phụ trách quốc phòng Dmitry Rogozin cho rằng "những đe dọa công khai" của Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cho thấy sự cần thiết phải trang bị cho quân đội Nga các vũ khí hiện đại.

Sự kiện:

Nga nên tái vũ trang trước mối đe dọa từ Mỹ và NATO

Binh sỹ Ukraine gác tại trạm kiểm soát ở dải đất thuộc khu vực tự trị Crimea. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trên trang Facebook cá nhân hôm 8/3, ông Rogozin viết: "Hy vọng rằng sau những đe dọa công khai của Mỹ và NATO, sẽ không còn ai hoài nghi về sự cần thiết phải tái vũ trang cho hạm đội và quân đội của chúng ta, cũng như khôi phục nền công nghiệp quốc phòng và khoa học quân sự."

Sau những diễn biến tại Crimea, Phương Tây đã cáo buộc Nga có hành động xâm lược và đe dọa trừng phạt Moskva, một mặt cắt đứt trao đổi quân sự với Nga và mặt khác tăng cường hợp tác quân sự trong khối NATO.

Lầu Năm Góc hôm 5/3 cũng công bố các kế hoạch mở rộng huấn luyện phi công chiến đấu ở Ba Lan và triển khai thêm sáu máy bay chiến đấu F-15C tham gia một phái bộ của NATO đảm trách tuần tra trên không ở Estonia, Latvia và Litva.

Theo Vietnam+


 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang