Nga và Mỹ cũng phải dè chừng trước hỏa lực ghê gớm của vũ khí này
Sự kiện: Vũ khí quân sự nổi tiếng thế giới
Mỹ ồ ạt điều vũ khí tới, Nga rút về khiến Syria như 'nằm trên đống lửa'
Nga sở hữu vũ khí đẳng cấp khiến đối phương choáng váng
Nga khoe vũ khí 'song kiếm hợp bích' khiến mọi đối thủ sợ 'xanh mặt'
Được sản xuất từ năm 1998 và có giá 4,5 triệu USD mỗi khẩu, pháo tự hành PzH 2000 của Đức được coi là khẩu pháo tự hành tốt nhất thế giới hiện nay nhờ vào ưu điểm như tốc độ bắn cực nhanh, tầm bắn xa và có tính cơ động cao. Đặc biệt, vũ khí này sở hữu động cơ MTU MT881 Ka 500 công suất 1.000 mã lực.
Khẩu pháo tự hành này có trọng lượng 56 tấn, dài 11,7 mét, rộng 3,6 mét và cao 3,1 mét. Xe có biên chế đầy đủ 5 thành viên bao gồm 2 nạp đạn, 1 chỉ huy, 1 lái xe và 1 xạ thủ.
Vũ khí này sử dụng khung gầm xe tăng Leopard 2, trên đó lắp một tháp pháo xoay với pháo chính 155 mm/L52. Tầm bắn tối đa đạt 30km đối với đạn thường và 40km với đạn tăng tầm. Tốc độ bắn qua kiểm chứng thực tế đạt 3 viên/8,4 giây; 12 viên/59,74 giây và 20 viên/1 phút 47 giây; pháo chính có góc nâng hạ từ -2,5° - +65.
Pháo tự hành của Đức tiêu diệt mục tiêu chính xác nhờ hỏa lực mạnh.
Điểm nổi bật của pháo tự hành PzH-2000 chính là được điều khiển bởi hệ thống kỹ thuật số MRSI có chức năng công kích mục tiêu bằng nhiều phát đạn một lúc.
Để thực hiện phương thức này, pháo tự hành PzH-2000 sẽ bắn 5 phát đạn ở các góc bắn khác nhau, từ cao đến thấp, đồng nghĩa với việc tất cả các viên đạn sẽ đến mục tiêu cùng lúc trong khoảng thời gian 1,5 giây kể từ điểm nổ đầu tiên.
Điểm đưa khẩu pháo tự hành này vào danh sách một trong những mẫu pháo tự hành tốt nhất thế giới chính là nòng pháo cỡ 155 mm L52 với cơ số đạn 60 viên.
Trong quá khứ, khẩu pháo tự hành PzH 2000 đã từng được sử dụng bởi Quân đội Hà Lan vào tháng 8/2006 khi quân đội nước này đụng độ với lực lượng Taliban ở Kandahar, Afghanistan. Sau chiến dịch đối đầu với Taliban vào năm 2006 đó, phía Hà Lan đã kêu ca với Đức về việc nòng pháo L52 trên chiếc PzH 2000 dường như không đáp ứng nổi môi trường bụi bặm đầy cát ở Trung Đông dẫn đến việc đạn đi chệch mục tiêu và nòng pháo bị mòn đi rất nhanh do cát.
Một toán kỹ sư quân sự Đức đã ngay lập tức sang chiến trường Trung Đông để tìm cách khắc phục cho khẩu pháo tự hành này. Kết quả là nòng pháo với lớp sơn mới có khả năng chống mài mòn do cát và cơ chế chịu mài mòn đã giúp nó hoạt động tốt ở môi trường khắc nhiệt Trung Đông hơn bất cứ khẩu pháo tự hành nào khác trên chiến trường này.
Với những đặc tính nổi trội như trên, pháo PzH-2000 vượt trội so với các loại pháo tự hành đang có trong biên chế quân đội các nước trên thế giới hiện nay.
An Dương (t/h)