Ngắm cây Đỗ Quyên xứ nóng 400 năm tuổi có giá gần 1 tỷ đồng tại Hà Nội

authorĐỗ Thu Thoan 06:14 29/01/2019

(VietQ.vn) - Cây Đỗ Quyên cổ thụ của ông Lê Văn Minh (Lào Cai) xuất hiện tại triển lãm sinh vật cảnh chào xuân Kỷ Hợi (Hà Nội) đã gây chú ý đặc biệt với khách tham quan nhờ hình dáng độc lạ. Được biết, cây Đỗ Quyên này có tuổi đời lên đến 400 năm.

Sự kiện: Kinh doanh

Cụ thể, theo báo Lao Động, tại triển lãm sinh vật cảnh chào xuân Kỷ Hợi được tổ chức tại SVĐ Mỹ Đình (Hà Nội), dàn cây Đỗ Quyên cổ thụ của ông Lê Văn Minh (Sa Pa, Lào Cai) gây chú ý nhờ hình dáng độc lạ. Trong đó, cây Đỗ Quyên trên 400 năm tuổi được rao bán với giá 860 triệu đồng.

ngam-cay-do-quyen-xu-nong-400-nam-tuoi-co-gia-gan-1-ty-dong-tai-ha-noi
 
ngam-cay-do-quyen-xu-nong-400-nam-tuoi-co-gia-gan-1-ty-dong-tai-ha-noi

Cây Đỗ Quyên xứ nóng xuất hiện tại triển lãm ở Hà Nội. Ảnh: Lao Động

Theo đó, cây có chiều cao 1,2m, đường kính gốc hơn 50cm. Cây được tạo tác theo thế quần tụ, thể hiện sự sum vầy, trong khi đó, bộ rễ nổi hẳn lên mặt đất, thân cây, thể hiện sự cổ kính.

Theo chủ trại của cây Đỗ Quyên cho biết: “Cây Đỗ Quyên này được mua từ Lào về. Vì cây nhiều tuổi rồi nên việc trồng và chăm sóc rất mất công“.

Theo báo VTC, được biết, năm ngoái, cây Đỗ Quyên này được vị khách Thượng Hải trả giá gần 1 tỷ đồng để mua đứt nhưng ông Minh đã quyết định không bán mà giữ lại để bảo tồn nguồn gen quý và để người Việt có cơ hội sưu tầm.

ngam-cay-do-quyen-xu-nong-400-nam-tuoi-co-gia-gan-1-ty-dong-tai-ha-noi
 
ngam-cay-do-quyen-xu-nong-400-nam-tuoi-co-gia-gan-1-ty-dong-tai-ha-noi
 
ngam-cay-do-quyen-xu-nong-400-nam-tuoi-co-gia-gan-1-ty-dong-tai-ha-noi

 Cây có tuổi đời lên đến 400 trăm. Ảnh: VTC

Hoa Đỗ Quyên đặc biệt ở chỗ, từ khi đâm nụ cho đến lúc nở hoa kéo dài tới 7 tháng. Vào mùa xuân, cây sẽ bung nở rực rỡ. Mỗi nụ sẽ bung ra 18 bông hoa to nhìn đẹp như quả tú cầu. Hoa Đỗ Quyên sai hoa, đỏ rực phủ kín từ gốc đến ngọn tạo nên một tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp.

Theo giới chơi cây cảnh, hoa Đỗ Quyên biểu tượng cho cuộc sống thịnh vượng, phát tài, phát lộc. Ngoài ra, cây còn mang ý nghĩa về phong thủy, xua đuổi những điều xấu, đem đến vận khí tốt lành cho gia chủ nên rất được ưa chuộng trong dịp Tết Nguyên đán.

Cũng theo tờ Lao Động, hiện nay hầu hết các loại Đỗ Quyên ở Sa Pa đều có nguồn gốc từ xứ lạnh như Nhật Bản, Trung Quốc, thích hợp với nhiệt độ lạnh, trên núi cao, khi di chuyển xuống các nơi khác sẽ rất khó thích ứng. Tuy nhiên, cây Đỗ Quyên cổ thụ 400 năm là giống cây từ xứ nóng nên đặc biệt hiếm có, có thể sống ở mọi loại thời tiết.

Đỗ Thu Thoan (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang