Ngăn chặn hành vi sang mạn trái phép 1.100m3 dầu DO dầu trên biển

author 21:06 21/07/2020

(VietQ.vn) - Mới đây, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Đoàn Trinh sát số 2 vừa bắt quả tang 2 tàu sang mạn trái phép 1.100m3 dầu DO trên biển.

Tại khu vực biển cách Đông Nam Côn Đảo, Bà Rịa-Vũng Tàu khoảng 135 hải lý, tổ công tác của Đoàn Trinh sát số 2 phát hiện, kiểm tra tàu DIAMON Z đang sang mạn trái phép dầu cho tàu Bến Tre số hiệu BT 99887 TS.

Qua đấu tranh ban đầu phát hiện tàu DIAMON Z mang quốc tịch Singapore, trên tàu có 17 thuyền viên (5 thuyền viên quốc tịch Mianma, 11 thuyền viên quốc tịch Indonesia, 1 thuyền viên quốc tịch Malaisia), ông YEMINHTUN quốc tịch Mianma, làm thuyền trưởng, tàu đang sang mạn dầu DO trái phép cho tàu cá BT 99887 TS; cả hai tàu vi phạm đang chứa khoảng trên 1.100m3 dầu DO không có hóa đơn chứng từ hợp pháp.

Các đối tượng trên tàu bị tạm giữ. Ảnh: Thanh Hải

Tổ công tác đã tiến hành dẫn giải 2 tàu vi phạm về vị trí neo đậu an toàn, tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Trước đó, Tổ công tác Đoàn Trinh sát số 2, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển cũng đã phát hiện và bắt giữ tàu nước ngoài đang sang mạn dầu DO trái phép trên biển tại khu vực cách Nam Côn Đảo, Bà Rịa -Vũng Tàu khoảng 130 hải lý.

Cụ thể, tại khu vực cách Nam Côn Đảo, Bà Rịa -Vũng Tàu khoảng 130 hải lý, Tổ công tác Đoàn Trinh sát số 2, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển phát hiện tàu chở dầu OKI MA RU và tàu cá mang số hiệu TG 93799 TS có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Tổ công tác tiến hành kiểm tra tàu OKI MA RU quốc tịch Mông Cổ (có 10 thuyền viên, trong đó có 8 thuyền viên mang quốc tịch Thai Lan, 2 thuyền viên mang quốc tịch Campuchia) đang sang mạn trên 1.000m3 dầu DO cho tàu TG 93799 TS trên vùng biển Việt Nam. Qua đấu tranh, thuyền trưởng của hai tàu trên đều không xuất trình được hóa đơn chứng minh nguồn gốc hợp pháp số dầu trên.

Hiện Tổ công tác đang tiến hành lập biên bản ban đầu, phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 dẫn giải tàu về vị trí neo đậu an toàn, tiếp tục xử lý theo quy định.

Xăng dầu là mặt hàng kinh doanh có điều kiện và chịu sự quản lý nghiêm ngặt của Nhà nước. Tuy nhiên, do khoản siêu lợi nhuận từ lĩnh vực này đem lại từ việc trốn các loại thuế, phí, lệ phí... cho nên các đối tượng đã bất chấp, sử dụng mọi thủ đoạn để đẩy mạnh kinh doanh, kiếm lời bất chính. Điều này không chỉ gây ảnh hưởng hoạt động kinh doanh xăng dầu hợp pháp của doanh nghiệp, làm thất thu ngân sách, mà còn tác động tiêu cực việc bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, quyền lợi của người tiêu dùng.

Trong thời qua, tình trạng buôn bán xăng dầu lậu, kém chất lượng đang diễn biến hết sức phức tạp và ngày càng gia tăng. Vụ việc không chỉ diễn ra ở đường biển, khu vực giáp ranh biên giới mà còn xảy ra tại các cửa hàng kinh doanh xăng dầu nội địa, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới quyền và lợi ích chính đáng của người tiêu dùng cũng như các doanh nghiệp làm ăn chân chính. Các đối tượng buôn lậu với mỗi loại mặt hàng có những thủ đoạn khác nhau, sử dụng nhiều phương thức thủ đoạn tinh vi hơn nhằm trốn tránh sự kiểm soát, ngăn chặn của các cơ quan chức năng. Một số loại mặt hàng các đối tượng chia nhỏ, xé lẻ, cất giấu trong các phương tiện hoặc mặt hàng hợp pháp khác đưa vào nội địa.

Để tăng cường kiểm soát lĩnh vực này, các cơ quan, đơn vị cần chủ động phối hợp, nhất là sự vào cuộc của chính quyền địa phương nhằm phát hiện, bắt giữ, xử lý kịp thời các vụ việc buôn lậu, kinh doanh xăng dầu kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền để các tổ chức, cá nhân, người tiêu dùng không mua xăng dầu tại các điểm kinh doanh trái phép; công bố công khai các cửa hàng xăng dầu vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân biết và phòng tránh.

Hà My

Algeria tạm ngừng nhập khẩu đối với 13 mặt hàng trái cây(VietQ.vn) - Bộ Thương mại Algeria vừa ban hành lệnh tạm ngừng nhập khẩu 13 mặt hàng trái cây, thực hiện chỉ thị của Tổng thống Algeria về cấm hoàn toàn việc nhập khẩu các sản phẩm nông nghiệp khi Algeria đang trong vụ thu hoạch.
Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang