Ngăn chặn nửa tấn chân bò thối chuẩn bị lên bàn ăn

authorHòa Lê 18:03 17/11/2015

(VietQ.vn) - Cảnh sát giao thông TP. Đà Nẵng vừa phát hiện và bắt giữ một xe tải vận chuyển xe máy cùng 12 thùng xốp chứa đầy chân và đuôi bò đã bốc mùi hôi thối.

Sự kiện: Thực phẩm bẩn kinh hoàng

Theo báo Thanh Niên đưa tin tối 16/11/2015, Tổ tuần tra Trạm Hòa Nhơn làm nhiệm vụ kiểm soát trên đường tránh phía Nam hầm đường bộ Hải Vân, trên địa bàn xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang (Đà Nẵng), thì phát hiện thùng xe tải BKS 89C – 061.67 rỉ nước xuống đường.

Tài xế xe tải là Lưu Đình Hồng (27 tuổi, trú huyện Yên Mỹ, Hưng Yên) khai báo đang vận chuyển xe máy từ phía Bắc vào Nam tiêu thụ. Nhận thấy có nhiều điều bất thường lực lượng chức năng yêu cầu tài xế Lưu Đình Hồng mở thùng xe phía sau để kiểm tra. Thùng xe được chia làm 2 khoang, khoang trên chở xe gắn máy còn bên dưới chở 12 thùng xốp với tổng trọng lượng 480kg chứa đầy chân và đuôi bò thối.

Cảnh sát giao thông TP. Đà Nẵng phát hiện xe tải vận chuyển xe máy cùng 12 thùng xốp chứa đầy chân và đuôi bò thốiCảnh sát giao thông TP. Đà Nẵng phát hiện xe tải vận chuyển xe máy cùng 12 thùng xốp chứa đầy chân và đuôi bò thối

Làm việc với cơ quan chức năng, tài xế Hồng xuất trình hóa đơn, chứng từ về nguồn gốc lô hàng không rõ ràng nên bị cảnh sát tạm giữ để điều tra. Theo báo Vnexpress đưa tin, bước đầu tài xế Hồng khai nhận trên đường vận chuyển xe máy thì nhận chở thêm các thùng hàng này từ Thanh Hóa vào TP.HCM và sẽ có người gọi điện nhận hàng.   

Đáng nói, đây không phải là lần đầu tiên số lượng lớn chân bò thối được vận chuyển từ Thanh Hóa vào TP. HCM tiêu thụ. Trước đó, theo báo Người Lao Động đưa tin, vào khoảng 2 giờ sáng ngày 22/1/2015, trong lúc tuần tra tại km 486 trên quốc lộ 1A, đoạn qua thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh), lực lượng chức năng phát hiện xe tải BKS 51C-367.15 có dấu hiệu khả nghi nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Kiểm tra trên thùng xe, lực lượng chức năng phát hiện 20 thùng xốp đựng 1,4 tấn chân trâu và chân bò đã bốc mùi hôi thối. Làm việc với cơ quan chức năng, tài xế xe tải Mai Thế Thắng (29 tuổi, trú huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa), cho biết đã thu mua số chân trâu và chân bò tại Thanh Hóa, đang vận chuyển vào TP.HCM tiêu thụ thì bị bắt giữ. Toàn bộ 1,4 tấn chân trâu, bò đã được bàn giao cho Chi cục quản lý thị trường Hà Tĩnh tiêu hủy theo quy định.

Toàn bộ 1,4 tấn chân trâu, bò đã được bàn giao cho Chi cục quản lý thị trường Hà Tĩnh tiêu hủy theo quy địnhToàn bộ 1,4 tấn chân trâu, bò đã được bàn giao cho Chi cục quản lý thị trường Hà Tĩnh tiêu hủy theo quy định

Hiện tại, 480kg chân bò và đuôi bò thối mới được phát hiện đã được bàn giao cho Phòng Cảnh sát môi trường Công an TP. Đà Nẵng để thụ lý theo thẩm quyền.

Hòa Lê (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang