Ngân hàng Nhà nước đột ngột điều chỉnh giảm vàng đấu thầu

author 06:34 28/08/2013

(VietQ.vn) - Lượng vàng được chào thầu trong phiên thứ 55 vẫn là 26.000 lượng, nhưng trong phiên đấu thầu sáng nay (28/8), sẽ chỉ còn 20.000 lượng.

Đây là một quyết định "đột ngột" của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), khiến cho cả chuyên gia kinh tế và nhà đầu tư vàng trên thị trường "đoán già, đoán non". Không ít người cho rằng, mục tiêu hướng giá vàng trong nước sát với giá vàng thế giới mà NHNN đề ra đã tới gần nên việc đấu thầu vàng sẽ được giảm bớt. Có ý kiến lại cho rằng, nhu cầu vàng của các nhà đầu tư đã bớt nóng nên NHNN cũng giảm lượng vàng chào thầu.

Trên thực tế, qua các lần đấu thầu vàng, số lượng vàng đấu thầu bị "ế" tuy không nhiều, có phiên ế 300 lượng, có phiên 200 và gần đây trong phiên đấu thầu lần thứ 55, lượng vàng ế là 100 lượng.

Giảm lượng vàng đấu thầu trong phiên thứ 56 diễn ra hôm nay (28/8), Ảnh minh họa
Giảm lượng vàng đấu thầu trong phiên thứ 56 diễn ra hôm nay (28/8), Ảnh minh họa

Tại phiên đấu thầu vàng lần thứ 55 diễn ra ngày 23/8, NHNN đã bán được 25.900 lượng trên tổng số 26.000 lượng chào thầu. Trong phiên đấu thầu này, đã có 17 thành viên trúng thầu. Giá trúng thầu cao nhất là 37,81 triệu đồng/lượng, giá trúng thầu thấp nhất là 37,79 triệu đồng/lượng.

Theo thông báo của NHNN, sáng nay (28/8), phiên đấu thầu vàng lần thứ 56 sẽ diễn ra, chỉ có 20.000 lượng vàng SJC được chào thầu. Đây là lần đầu tiên kể từ NHNN tổ chức đấu thầu vàng đến nay, lượng vàng chào thầu thấp như vậy. Trong khi các lần trước, lượng vàng đấu thầu thường là 26.000 lượng.

Tại phiên đấu thầu sáng nay, giá tham chiếu để tính giá trị đặt cọc là 38 triệu đồng/lượng, tỷ lệ đặt cọc vẫn như các phiên trước là 10%, mỗi đơn vị tham gia đấu thầu được đặt thầu tối thiểu là 1.000 lượng và tối đa 3.000 lượng.

Mức giá tham chiếu để đặt cọc đấu thầu lần này được cho là cao hơn không đáng kể so với giá vàng chốt phiên giao dịch hôm qua 27/8. Cụ thể, giá vàng SJC, chốt phiên giao dịch hôm qua tại thị trường Hà Nội, đứng ở mức mua vào là 37,92/lượng và bán ra là 38,14 triệu đồng/lượng.

Như vậy, sau 55 phiên đấu thầu bán vàng miếng, NHNN đã bán ra 1.477.800 lượng (hơn 56,8 tấn) trên tổng số 1.582.000 lượng chào thầu.

Cũng liên quan đến giá vàng, theo nhận định của Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam, mức chênh lệch giá vàng giữa thị trường trong nước và thế giới đạt mức thấp nhất kể từ đầu năm tới nay.

Hiện giá vàng thế giới tương đương 35,51 triệu đồng/lượng (1.397 USD/ounce). Như vậy, mức chênh lệch giá vàng giữa thị trường trong nước và thế giới chỉ khoảng 2,5 triệu đồng/lượng, đây là mức thấp nhất kể từ đầu năm. Mức chênh này cũng chỉ bằng 1/3 mức kỷ lục 7 triệu đồng/lượng, được thiết lập cách đây 2 tháng

Các chuyên gia cho rằng, mức chênh lệch điều chỉnh giảm mạnh do ảnh hưởng từ giá vàng thế giới tăng cao, còn trong nước tăng chậm hơn. Đơn cử, trong ngày 27/8, giá thế giới tăng 19% nhưng giá trong nước chỉ tăng chưa bằng một nửa, khoảng 9%.

Phát biểu trên VTV, ông Đỗ Minh Phú - CTHĐQT kiêm TGĐ Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI cho biết, có nhiều nguyên nhân giúp thu hẹp khoảng cách giá vàng trong nước với thế giới. Trong đó, việc NHNN tung hơn 56,8 tấn vàng thông qua 55 phiên đầu thầu là một biện pháp rất quan trọng đảm bảo thị trường không thiếu hụt, giúp doanh nghiệp kinh doanh vàng đáp ứng nhu cầu của người dân. Ngoài ra, tới thời điểm này, nhu cầu mua vàng của người dân cũng rất thấp.

Cũng theo ông Phú, muốn duy trì mức chênh lệch thấp lâu dài thì NHNN vẫn cần tăng cung đều đặn, vì giá thế giới đang hồi phục.

Hiện tại, giá vàng trên thị trường thế giới sau đứng sát ngưỡng 1.400 USD/oz phiên sáng qua, đã tăng lên 1.404 USD/oz. vào chốt phiên giao dịch. Kết thúc phiên đêm qua, trên sàn Comex tại New York, giá vàng giao tháng 12 chốt phiên giảm 2,7 USD về 1.393 USD/oz; vàng giao ngay giảm 4,3 USD/oz về 1.394 USD/oz..

Nguyễn Nam

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang