Ngân hàng Nhà nước lên tiếng về hiện tượng rao bán tiền giả trên Facebook

author 08:38 01/02/2016

Trước thông tin về việc trên mạng xã hội rao bán đổi tiền thật lấy tiền giả, Ngân hàng Nhà nước khẳng định: Những thông tin rao bán như vậy là có dấu hiệu lừa đảo.

Trao đổi với báo chí về quan điểm của NHNN xung quanh việc mua bán tiền giả trên mạng facebook, cơ quan này cho hay: việc mua, bán, tàng trữ, vận chuyển, sản xuất, lưu hành tiền giả là vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, qua điều tra, các đối tượng kể trên có dấu hiệu lừa đảo, chứ không hẳn thực hiện hành vi buôn bán tiền giả.

" Đến nay chưa có thông tin đã có những giao dịch mua, bán tiền giả qua mạng được thực hiện, những thông tin rao bán như vậy là có dấu hiệu lừa đảo”, đại diện NHNN khẳng định.

NHNN cho biết thêm,  trong trường hợp phát hiện có hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả dưới bất kỳ hình thức nào, NHNN đề nghị các tổ chức, cá nhân thông tin kịp thời cho cơ quan công an, Bộ đội biên phòng, Hải quan, Ngân hàng Nhà nước nơi thuận tiện nhất để xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật.

Tiền thật (dưới), tiền giả (trên)

Vậy làm thế nào để giúp người dân phân biệt tiền thật và tiền giả, theo NHNN: Ngay sau khi phát hành đồng tiền và đến nay, NHNN vẫn thường xuyên thông tin rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về các đặc điểm bảo an của tiền thật, giúp người dân nắm rõ để dễ dàng phân biệt tiền thật, tiền giả.

Để khẳng định tờ tiền là thật hay giả, NHNN cho biết người dân cần kiểm tra các đặc điểm bảo an, tối thiểu từ 3 – 4 yếu tố, cụ thể:

Thứ nhất, soi tờ tiền trước nguồn sáng (kiểm tra hình bóng chìm, dây bảo hiểm, hình định vị);

Thứ hai, vuốt nhẹ tờ bạc (kiểm tra các yếu tố in lõm);

Thứ ba, chao nghiêng tờ tiền (kiểm tra mực đổi màu, IRIODIN, hình in nổi);

Thứ tư, kiểm tra các cửa sổ trong suốt (số mệnh giá dập nổi và yếu tố hình ẩn);

NHNN lưu ý, tiền giả được in trên nilon nên dễ bị bai giãn hoặc rách khi kéo, xé nhẹ ở cạnh tờ tiền.

NHNN mong muốn và khuyến nghị người sử dụng tiền cần nắm rõ đặc điểm bảo an của tiền thật; luôn kiểm tra đồng tiền khi giao dịch và chấp hành quy định của pháp luật về phòng, chống tiền giả, bảo vệ tiền Việt Nam.

Theo quy định tại điều 180 Bộ luật hình sự quy định về Tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả như sau:

1. Người nào làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả, thì bị phạt tù từ ba năm đến bảy năm.

2. Phạm tội trong trường hợp nghiêm trọng thì bị phạt tù từ năm năm đến mười hai năm.

3. Phạm tội trong trường hợp rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ mười năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân.

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Theo Phapluatplus


 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang