Ngành bán lẻ dẫn đầu các vụ mua bán-sáp nhập

author 16:13 17/07/2015

Giá trị các vụ mua bán - sáp nhập (M&A) năm 2014 ở VN với hơn 4,2 tỉ USD, tăng tới 15% so với năm 2013.

Hãng PowerBuy mua cổ phần Nguyễn Kim tại VN.

Ngày 16-7, ban tổ chức Diễn đàn mua bán - sáp nhập doanh nghiệp năm 2014 - 2015 do báo Đầu Tư và Công ty AVM tổ chức đã công bố giá trị các vụ mua bán - sáp nhập (M&A) năm 2014 ở VN với hơn 4,2 tỉ USD, tăng tới 15% so với năm 2013. 

Theo ông Đặng Xuân Minh - tổng giám đốc AVM, nếu những năm trước các thương vụ M&A lớn thường là dòng vốn mua doanh nghiệp VN đến từ Nhật Bản thì năm 2014, những đợt “sóng mạnh” lại đến từ Thái Lan với những thương vụ khiến dư luận xôn xao như Hãng PowerBuy mua cổ phần Nguyễn Kim, Tập đoàn BJC mua Metro VN...

Theo ban tổ chức, hoạt động M&A trong năm 2014 sôi động nhất chính là ngành bán lẻ, chiếm tới 36% tổng giá trị các vụ M&A như Vingroup mua Ocean Mart, Aeon của Nhật đầu tư vào Citimart và Fivimart... đồng thời dự báo hoạt động M&A sẽ bùng nổ hơn trong thời gian tới nhờ các yếu tố như: VN nới "room” cho nhà đầu tư ngoại, VN gia nhập các hiệp định thương mại tự do lớn...

Theo Tuổi trẻ


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang