Ngày 2/9: Đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông chạy thử trên toàn tuyến

authorĐỗ Thu Thoan 08:00 31/03/2018

(VietQ.vn) - Theo kế hoạch mới, vào ngày 2/9/2018, đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông bắt đầu đưa dự án vào vận hành chạy thử với thời gian thử từ 3-6 tháng.

Sự kiện: Thời sự

Theo báo cáo của Bộ Giao thông Vận tải (Bộ GTVT) gửi Chính phủ, ngày 2/9, tàu đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông sẽ chạy thử trên toàn tuyến. Theo đó, thời gian thử từ 3 - 6 tháng trước khi đưa vào khai thác thương mại, dẫn thông tin theo báo Vietnamnet.

Thời gian quyết toán hợp đồng xây dựng, bảo hành công trình xây dựng 24 tháng kể từ khi hoàn thành công trình đưa vào sử dụng.

ngay-29-duong-sat-tren-cao-cat-linh-ha-dong-chay-thu-tren-toan-tuyen

Đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông chạy thử trên toàn tuyến vào ngày 2/9. Ảnh: Vietnamnet

Bộ GTVT nói rõ, việc chạy thử là để vận hành kỹ thuật, căn chỉnh tổng hợp trên đường sắt. Thời gian chạy thử sẽ không thử tải và chở khách mô phỏng. “Tùy thuộc vào kết quả chạy thử, các cơ quan chức năng sẽ quyết định thời điểm chính thức đưa tàu vào khai thác thương mại. Sau khi khai thác thương mại, dự án sẽ được thanh quyết toán và bảo hành, đến 2021 dự án sẽ kết thúc" - Bộ GTVT cho biết.

Về các mốc tiến độ của dự án, theo báo Vietnamnet, Ban Quản lý dự án đường sắt (Bộ GTVT) cho biết, tháng 3 này Tổng thầu Trung Quốc sẽ hoàn thành xây dựng các nhà ga và hạng mục đường ray. Trong tháng 4 hoàn thiện trang trí kiến trúc khu Depot và lắp đặt thiết bị; tháng 5 đóng điện toàn tuyến.

Sau 7 năm triển khai dự án, đường sắt Cát Linh - Hà Đông đã điều chỉnh tiến độ 4 lần. So với lần điều chỉnh gần nhất, dự án đã kéo dài 11 tháng. Tháng 2/2017, Chính phủ yêu cầu dự án đưa vào khai thác thương mại đoàn tàu vào quý 1/2018.

Theo Zing, tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông có chiều dài 13 km, gồm 12 ga đi trên cao. Dự án thực hiện từ tháng 11/2008 và ban đầu dự kiến đến tháng 11/2013 hoàn thành, với tổng mức đầu tư hơn 552 triệu USD.

Tuy nhiên, với tiến độ chậm, đến tháng 10/2011, dự án mới chính thức triển khai và điều chỉnh tổng vốn đầu tư lên hơn 868 triệu USD (hơn 18.000 tỷ đồng).

Bộ GTVT khẳng định đến tháng 9 năm nay sẽ tiến hành chạy thử và khai thác thương mại vào cuối năm 2018.

Đỗ Thu Thoan (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang