Ngày mai, tiểu hành tinh lướt qua Trái Đất có gây nguy hiểm?

authorNgọc Nga 19:15 15/05/2018

(VietQ.vn) - Một tiểu hành tinh có đường kính khoảng 130 m, di chuyển với tốc độ hơn 45.000 km/giờ sẽ lướt qua Trái Đất vào sáng 16/5 (giờ Việt Nam)

Báo Thanh Niên dẫn nguồn tin Đài NBC News, thông tin từ Phòng Thí nghiệm động lực học của Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) cho hay tiểu hành tinh có tên 2010 WC9 vào sáng 16/5 (giờ VN) sẽ cách Trái Đất khoảng 203.453 km, tức chỉ bằng phân nửa khoảng cách từ địa cầu đến mặt trăng.

Ngày mai, tiểu hành tinh lướt qua Trái Đất có gây nguy hiểm?

Tiểu hành tinh 2010 WC9 sẽ có lần tiếp cận gần trái đất nhất trong 300 năm qua. Ảnh: Thanh Niên 

Với khoảng cách này, đây sẽ là lần tiếp cận gần nhất của 2010 WC9 trong 300 năm qua. Tiểu hành tinh được cho là có đường kính khoảng 130 m, di chuyển với tốc độ hơn 45.000 km/giờ.

Hồi tháng 11/2010, thiên thể này cũng từng tiến gần trái đất ở mức có thể quan sát được bằng các thiết bị thiên văn trên bầu trời bang Arizona, Mỹ. Sau đó, 2010 WC9 biến mất trong gần 8 năm trước khi xuất hiện trở lại.

Trước đó, theo báo Tri thức trực tuyến, vào ngày 2/3 tiểu hành tinh có tên 2018 DV1 tiến sát Trái Đất. Ở khoảng cách gần nhất, tiểu hành tinh này chỉ cách Trái Đất khoảng 105.000 km, chỉ bằng 1/3 khoảng cách từ Trái Đất tới Mặt Trăng. Được biết, các tiểu hành tinh loại nhỏ như 2018 DV1 chuyển động tương đối nhiều trong không gian liên hành tinh của Hệ Mặt Trời.

Tiếp đó, vào ngày 15/4 vừa qua, tiểu hành tinh 2018 GE3 lao qua với khoảng cách tương đương một nửa khoảng cách trung bình giữa Trái Đất và Mặt Trăng. NASA ước tính tiểu hành tinh này có đường kính 48-110 m.

Tiểu hành tinh 2018 GE3 có kích thước gấp 6 lần thiên thạch lao qua bầu trời Chelyabinsk, Nga, khiến hơn 1.200 người bị thương và hàng nghìn ngôi nhà hư hại vào tháng 2/2013. Các nhà khoa học đã không phát hiện ra thiên thạch này trước khi nó tiến vào khí quyển.

Nếu đâm xuống Trái Đất, 2018 GE3 sẽ gây thiệt hại trong khu vực chứ không phải toàn cầu, và có thể sẽ cháy rụi trong khí quyển mà không chạm xuống mặt đất. Tuy nhiên, 2018 GE3 cho thấy những thiên thạch lớn vẫn có thể bất ngờ tiếp cận Trái Đất.

Các nhà thiên văn thuộc chương trình Catalina Sky Survey do NASA tài trợ phát hiện tiểu hành tinh này lần đầu hôm 14/4. Chỉ 21 tiếng sau, nó bay sát qua Trái Đất.

Ngọc Nga (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang