Thị trường hoa Valentine 2017: Chợ đầu mối giảm, cửa hàng lẻ ‘thổi giá’ tăng gấp 4 lần

author 08:57 14/02/2017

(VietQ.vn) - Trong khi giá hoa Valentine tại chợ hoa đêm nhiều loại đang có xu hướng giảm, thì nhiều cửa hàng nhỏ lẻ hoa hồng đang bị 'thổi giá' tăng gấp 4 lần.

Hoa Valentine: Chỗ giảm giá mạnh

Dọc khắp các con phố, hay các chợ tại Hà Nội, hiện đã trưng bày phong phú các loại hoa phục vụ Valentine năm nay. Không chỉ hồng mà nhiều loại hoa năm nay cũng khá đẹp, được nhiều người chọn mua làm quà tặng.

Thị trường hoa Valentine năm nay khá đa dạng. Ảnh Minh Khuê

Tại chợ hoa đêm Quảng Bá (Âu Cơ, quận Tây Hồ, Hà Nội), các loại hoa năm nay rất phong phú, với đủ loại màu sắc, không chỉ có riêng hồng. Chẳng hạn, hoa cát tường, Phi yến, cẩm chướng, hoa phăng, hướng dương, hồng các màu, hồng song hỷ,…Sự hòa quyện các màu sắc khác nhau tạo nên sự sống động, đầy vẻ tươi mới khiến người mua thích thú.

Tuy nhiên, theo các tiểu thương tại đây, các loại hoa phục vụ dịp Valentine năm nay đều có xu hướng giảm giá. Đặc biệt là hồng Song hỷ- loại hoa cực ý nghĩa dành cho những cặp tình nhân.

 Hoa Valentine đang có xu hướng giảm tại các chợ hoa đêm. Ảnh Minh Khuê

 

Hoa Phăng giá 70.000 đồng/ bó tại chợ hoa đêm, hoa có nhiều màu và rất tươi. Ảnh Minh Khuê 

Hồng các màu giá 250.000 đồng/50 bông, loại cành ngắn 150.000 đồng/50 bông, riêng hồng Song hỷ giảm giá một nửa so với năm ngoái chỉ còn 250.000 đồng/30 bông. Ngoài hồng, các loại hoa khác như Cẩm chướng 100.000 đồng/20 bông, Phi Yến 120.000 đồng/10 bông, hoa Phăng 70.000 đồng, họa mi 50.000 đồng, ly 150.000 -200.000 đồng/6 cành, cát tường 150.000 đồng/bó,…

Nếu tính trung bình thì hồng năm nay chỉ còn từ 3.000- 5.000/bông, hồng Song Hỷ cũng chỉ còn 7.000 – 8.000 đồng/bông tại chợ hoa.

Chị Nga, tiểu thương tại chợ hoa đêm Quảng Bá ngán ngẩm, so với năm ngoái cả sức mua và giá hồng đều giảm, trong khi tại các địa điểm bán lẻ giá vẫn tăng vù vù.

“Năm ngoái, mỗi đêm mình bán trung bình tới 2.000 bông hồng, giá hồng Song Hỷ cũng không giảm như năm nay. Mùa Valentine năm nay, mỗi đêm chỉ nhập được 1.000 – 1.500 bông thôi, giá cũng chỉ 7.000 – 8.000 đồng/bong Song hỷ”, chị Nga than thở.

Giá và sức mua giảm, tuy nhiên, chất lượng hoa tại chợ hoa năm nay theo nhiều tiểu thương đều đẹp, tươi, không sâu bệnh, hoa mới chỉ cho nụ nên thời gian bảo quản sẽ lâu hơn…Ngoài hoa tươi, các loại hoa giấy handmade cũng rất đắt hàng, nhiều người lựa chọn làm quà tặng Valentine.

Chưa tan hội, rác thải đã tràn ngập hội Lim(VietQ.vn) - Hòa cùng dòng người đổ về trẩy hội Lim đó là những bãi rác thải nham nhở khắp lối đi. Thậm chí các nơi tổ chức trò chơi cũng là địa điểm để xả rác.

…Nơi tăng giá 3- 4 lần

Ghé thăm một số điểm bán hàng nhỏ lẻ, thậm chí là cửa hàng di động nhiều người phát ‘sốt’ khi hoa Valentine, đặc biệt là hồng bị ‘hét giá’ chóng mặt.

 Hồng Song hỷ dành cho những cặp tình nhân đang bị giảm giá so với năm ngoái. Ảnh Minh Khuê

Tại các cửa hàng gần trường đại học khu vực Cổ Nhuế (quận Bắc Từ Liêm), hoa hồng tươi bị ‘thổi giá’ lên 15.000 đồng/bông, thậm chí sát cổng trường đại học giá hoa tươi lên tới 20.000 đồng/bông. Như vậy, giá tăng gấp 4 lần so với giá tại các chợ hoa đêm.

Hoa được bày bán đa dạng các kiểu từ hoa lẻ,  hoa bó từ một bông cho tới nhiều bông. Không chỉ hồng, phong lan, cúc cũng được các chủ hàng bày bán. Giá mỗi bó hoa phong lan khoảng 250.000 đồng, hoa hồng đỏ từ 100.000 – 200.000 đồng/ tùy loại và số lượng.

“Vào chọn hoa đi em, hồng lẻ 15.000 đồng, hồng bó loại rẻ 100.000 đồng. Hoa ở đây là rẻ, đẹp hơn so với nhiều hàng khác đấy em”, chủ cửa hàng tại Cổ Nhuế đon đả.

Trong khi hồng đang giảm giá tại chợ hoa, hồng tại các cửa hàng nhỏ lẻ đang bị 'thổi giá' gấp 4 lần. Ảnh Minh Khuê 

Tuy nhiên, theo khảo sát của PV, những bông hồng tại các cửa hàng này đã bung nở tới 80%, nhiều bông ngả màu thâm, thậm chí bị héo nhưng vẫn bị ‘hét giá’ chóng mặt.

Đứng loay hoay chọn hoa tặng bạn gái dịp lễ Tình nhân, anh Chung, làm việc tại Cầu Giấy vẫn không chọn được hoa ưng ý.

“Hoa tại các cửa hàng quận Bắc Từ Liêm, phần lớn đã nở gần hết, màu còn bị thâm, héo đã vậy còn hét giá tới tận 15.000 đồng/bông. Giá chát thế này nhưng chẳng lẽ lại không mua. Bỏ đồng tiền ra mà thấy không xứng đáng”, anh Chung chia sẻ.

Minh Khuê

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang