Nghệ An: Bé gái chết bất thường trong trường mầm non

author 06:54 20/01/2015

Khi gọi tên các bé vào ngủ trưa thì thấy thiếu mất 3 em, cô giáo ra sân chơi kiểm tra thì phát hiện bé Phương Anh nằm bất tỉnh dưới chân cầu trượt.

Trao đổi với Tuổi trẻ tối 19-1, thượng tá Lương Thế Lộc - trưởng công an huyện Thanh Chương (Nghệ An) cho biết, vụ việc bé Phương Anh (2 tuổi rưỡi) tử vong xảy ra trưa nay khi bé đang trong giờ học tại trường mầm non Thanh An, xã Thanh An.

Trường mầm non nơi xảy ra sự việc

Thông tin ban đầu, khoảng 10g30 sáng 19-1, bé Nguyễn Hà Phương Anh (2,5 tuổi) ăn cơm trưa xong rồi ra chơi với các bạn.

Đến khoảng 11g, cô giáo gọi tên các bé vào lớp đi ngủ thì thấy thiếu mất 3 em liền kiểm tra ngoài sân chơi thì phát hiện bé Phương Anh nằm bất tỉnh dưới chân cầu trượt.

Ngay sau đó, cô giáo mầm non đã đưa bé Phương Anh vào lớp, gọi y tá của trường và trạm y tế xã Thanh An đến cấp cứu nhưng bé Phương Anh đã tử vong.

Chiều 19-1, công an tỉnh Nghệ An đã đến khám nghiệm tử thi điều tra nguyên nhân tử vong của bé Phương Anh.

“Qua khám nghiệm ban đầu trên người bé không có dấu vết bất thường, kiểm tra ở phổi bé có một ít thức ăn bên trong. Hiện nguyên nhân tử vong của bé đang phải chờ kết luận cuối cùng từ hội đồng giám định pháp y tỉnh”, thượng tá Lộc nói.

Bé Phương Anh là con gái của chị Nguyễn Thị Nhung (24 tuổi, ngụ xã thanh Anh, huyện Thanh Chương), đăng ký ở lớp bán trú trường mầm non xã Thanh An.

Ông Đặng Văn Hóa - trưởng phòng GD-ĐT huyện Thanh Chương cho biết, sau khi xảy ra sự việc, phòng GD-ĐT và Sở GD-ĐT Nghệ An đã trực tiếp về kiểm tra việc dạy học, tổ chức lớp bán trú tại trường mầm non xã Thanh An đồng thời động viên, thăm hỏi gia đình bé Phương Anh.

Theo TTO

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang