Nghi phạm sát hại cả gia đình 4 người ở Yên Bái bỏ trốn bị xây xát chân tay
Vụ thảm sát ở Yên Bái: Thượng tướng Đặng Văn Hiếu chỉ đạo điều tra, truy bắt đối tượng
Công bố rộng rãi hình ảnh nghi phạm sát hại cả gia đình 4 người ở Yên Bái
Tướng Chiêu: Đang bao vây dãy núi nơi nghi phạm sát hại 4 người ở Yên Bái ẩn nấp
Chặn các ngả đường truy bắt nghi can giết 4 người trong gia đình ở Yên Bái
Chân dung nghi phạm vụ thảm sát giết 4 người trong gia đình ở Yên Bái
Chiều 14/8, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái chính thức phát đi thông báo rộng rãi về hình ảnh nhận dạng của nghi phạm Đặng Văn Hùng (sinh ngày 20/12/1989, trú tại Lâm Giang, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái), được xác định là hung thủ gây ra vụ thảm sát 4 người trong gia đình anh Trần Văn Long (SN 1983, trú cùng xã) vào tối 12/8 vừa qua.
Đối tượng Đặng Văn Hùng quê ở xã Đồng Tuyền, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, đăng ký thường trú tại thôn 16, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Đối tượng Hùng cao khoảng 1,70cm, gầy, có sẹo cong 1cm đầu lông mày phải. Cơ quan chức năng nhận định đối tượng bị xây xát chân tay trong quá trình gây án.
Đối tượng Đặng Văn Hùng
Cùng bỏ trốn đối tượng Hùng đi còn có một phụ nữ có tên là Nguyễn Thị Hán (tức Hương, sinh ngày 20/9/1979, tại Tân Hợp, Văn Yên, Yên Bái). Hán đăng ký thường trú tại xã Đại Sơn, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.
Người phụ nữ này cao 1,58m, nặng 50 kg, dáng hơi đậm, có sẹo chấm cách 4cm dưới trước đuôi mắt phải. Ai biết thông tin liên quan đến 2 đối tượng nói trên có thể phản ánh đến số điện thoại: 0293.869.358 hoặc 0913.533.891 (Trung tá Nguyễn Trường Giang - Điều tra viên) để cung cấp.
Đặc điểm nhận dạng Nguyễn Thị Hán
Cũng trong hôm nay, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến - Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra về trật tự xã hội (C45 - Bộ Công an) đã có mặt tại Yên Bái. Chiều cùng ngày, Tướng Hồ Sỹ Tiến cùng lực lượng trinh sát tinh nhuệ đã đi bộ vào hiện trường vụ án mạng để nắm bắt địa hình, lên phương án truy bắt nghi phạm Hùng được xác định đang cố thủ trong rừng rậm.
Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến (ngoài cùng bên trái) cùng đoàn công tác của C45 tranh thủ lót bụng bằng mì tôm gần hiện trường vụ án mạng
Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến cho biết, ông cùng các cán bộ chiến sỹ phải vào hiện trường để xem xét cụ thể địa hình, tình hình. Từ đó mới có thể đưa ra được nhận định vụ án này được. Mặc dù vụ án này đã xác định được nghi phạm nhưng vấn đề quan trọng nhất lúc này là phải truy bắt cho bằng được đối tượng thì sự việc mới rõ ràng được.
H.Sơn