Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an vào cuộc làm rõ phản ánh liên quan đến địa ốc Alibaba

author 11:03 15/08/2019

(VietQ.vn) - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu Bộ Công an xác minh, làm rõ nội dung báo chí phản ánh liên quan đến Tập đoàn địa ốc Alibaba.

Văn phòng Chính phủ có văn bản gửi Bộ Công an, truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu đơn vị này xác minh, làm rõ nội dung báo chí phản ánh liên quan đến Tập đoàn địa ốc Alibaba.

Đồng thời, có biện pháp xử lý nghiêm các vi phạm theo đúng quy định pháp luật; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trong tháng 9/2019.

 Trụ sở Tập đoàn địa ốc Alibaba.

Thời gian gần đây, một số phương tiện thông tin đại chúng có phản ánh về các vi phạm của Tập đoàn địa ốc Alibaba trong việc rao bán các dự án bất động sản tại một số địa phương như TP. HCM, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu.

Nhiều thông tin dự án mà Tập đoàn địa ốc Alibaba rao bán được chính quyền sở tại khẳng định không có thật, đó đều là những khu đất nông nghiệp, phi nông nghiệp, chưa được phê duyệt chủ trương đầu tư dự án bất động sản.

Bỏ qua tất cả vấn đề đó, Tập đoàn địa ốc Alibaba vẫn vô tư tổ chức lễ ra mắt dự án, quảng bá tới nhiều nhà đầu tư để bán sản phẩm đất nền. Báo chí và chính quyền nhiều địa phương đã liên tục cảnh báo dự án ma của Alibaba song vẫn có nhiều khách hàng đổ tiền đặt cọc, mua đất.

Hiện có nhiều khách hàng của Tập đoàn địa ốc Alibaba lên tiếng tố cáo hành vi hoạt động của doanh nghiệp này.

Phía cơ quan chức năng Bà Rịa - Vũng Tàu, TP. HCM, Đồng Nai cũng đang vào cuộc điều tra những vấn đề liên quan tới địa ốc Alibaba.

Trong một thông tin có liên quan, ông Nguyễn Thái Luyện - Chủ tịch Tập đoàn địa ốc Alibaba còn mới bị cơ quan chức năng Bà Rịa - Vũng Tàu ra quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng vì có những phát ngôn liên quan tới lực lượng công an xã, Chủ tịch UBND xã sau khi bị cưỡng chế ở Thị xã Phú Mỹ hồi giữa tháng 6/2019.

Công ty Alibaba có địa chỉ tại số 321 Điện Biên Phủ (phường 15, quận Bình Thạnh, TPHCM) với số vốn điều lệ lên tới 1.600 tỷ đồng. Doanh nghiệp này do ông Nguyễn Thái Luyện làm Chủ tịch HĐQT với 80% vốn, ông Nguyễn Thái Lĩnh làm Giám đốc đại diện pháp luật (10% vốn) và 10% vốn còn lại là của bà Võ Thị Thanh Mai.

Thu Hà

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang