‘Sư hổ mang’ chơi ma túy rồi lấy xe máy chạy loạn ngoài đường

author 16:06 01/06/2016

(VietQ.vn) - Nghiện ma túy từ hơn chục năm nay, Phạm Hồng Thức được gia đình gửi vào chùa tu nhưng vẫn lén lút mua ‘hàng’ về sử dụng.

Theo những tin tức mới nhất hôm nay trên báo Dân Trí, thông tin từ công an Phường 1 (thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) cho biết đã xử phạt nhà sư nghiện ma túy An Phước (tên thật là Phạm Hồng Thức, 37 tuổi, ngụ Ấp 5, xã Hưng Long, huyện Bình Chánh, TPHCM) số tiền 750.000 đồng về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

‘Sư hổ mang’ An Phước đã nghiện ma túy nhiều năm và nhiều lần lén lút sử dụng lại

‘Sư hổ mang’ An Phước đã nghiện ma túy nhiều năm và nhiều lần lén lút sử dụng lại. Ảnh Dân Trí

Trước đó, sáng 30/5, Công an phường 1 phát hiện một người mặc đồ tu hành, điều khiển xe gắn máy với biểu hiện đáng ngờ nên mời về trụ sở làm việc. Kết quả test nhanh cho thấy nhà sư này có sử dụng chất ma túy.

Qua điều tra, nhà sư sử dụng ma túy trái phép khai tên thật là Phạm Hồng Thức, đã xuất gia vào chùa Long Khánh (ở xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) khoảng 4 năm nay với pháp danh An Phước.

‘Sư hổ mang’ Phạm Hồng Thức bắt đầu bị nghiện ma túy từ năm 2002. Sau khi vào cơ sở cai nghiện, Thức được gia đình gửi vào chùa tu nhưng vẫn lén lút sử dụng lại. Ngày 28/5, Thức điều khiển xe từ Cao Lãnh đến chợ Kinh Cụt mua ma túy sử dụng.

Sáng 30/5, Thức tiếp tục đến chợ Kinh Cụt mua ma túy nhưng gặp công an nên không dám vào cứ “đảo tới, đảo lui” và bị công an phát hiện. Hiện cơ quan công an đã báo cáo sự vụ về địa phương và sư trụ trì chùa Long Khánh theo dõi quản lý ‘sư hổ mang’ Phạm Hồng Thức.

Được biết đây không phải lần đầu tiên phát hiện trường hợp nhà sư sử dụng ma túy. Còn nhớ hồi tháng 7/2015, dư luận từng xôn xao vụ việc đại đức Thích Thanh Huy (40 tuổi, trụ trì chùa Quang Minh ở Hải Dương) tự tử sau một thời gian bị nghiện ma túy và nợ nần ngập đầu.

Chùa Quang Minh nơi sư trụ trì Thích Thanh Huy thắt cổ tự tử sau một thời gian nghiện ma túy và nợ nần chồng chất

Chùa Quang Minh nơi sư trụ trì Thích Thanh Huy thắt cổ tự tử sau một thời gian nghiện ma túy và nợ nần chồng chất. Ảnh Thanh Niên

Trao đổi với báo Thanh Niên, thượng tá Lê Minh Khang, Phó trưởng Công an huyện Nam Sách xác nhận sư thầy tự tử bị nghiện ma túy, nợ nần chồng chất. Khám nghiệm tử thi cho thấy trên người vị sư này có hình xăm đàn ong, bướm trên đùi. Vẫn theo thượng tá Khang, ‘sư hổ mang’ Huy có viết thư tuyệt mệnh trên 7 tờ giấy, ghi cụ thể một số người cho vay tiền với số tiền khá lớn.

“Vị sư này không muốn mổ tử thi sau khi chết do chủ động tự tử. Đồng thời mong mọi người bỏ qua nợ nần và tỏ lời sám hối, mong mọi người tha thứ vì không giữ được đạo trong thời gian qua”, thượng tá Khang nói.

Nguy hiểm tiềm ẩn từ những quả bóng mềm cao su Trung Quốc cho bé(VietQ.vn) - Giới chức Đức thu hồi sản phẩm bóng mềm cho trẻ của Trung Quốc làm từ cao su do phát hiện chất phthalate trong đồ chơi này.

Lan Anh (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang