Chưa thể vội kết luận người dân ngộ độc vì ăn gạo từ thiện

author 10:31 29/01/2016

(VietQ.vn) - Hội nạn nhân chất độc màu da cam đã chính thức lên tiếng về vụ việc người dân bị ngộ độc thực phẩm nghi do ăn gạo từ thiện ở Quảng Nam.

Liên quan đến vụ việc người dân bị ngộ độc thực phẩm, gia súc gia cầm chết nghi do ăn phải gạo từ thiện kém chất lượng, sáng 28/1, phóng viên báo Infonet đã có cuộc điện thoại với Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh - Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam Việt Nam. Ngay lập tức ông Nguyễn Văn Rinh đã cho xác minh sự việc đang gây xôn xao dư luận này.

Thông tin người dân bị ngộ độc thực phẩm nghi do ăn gạo từ thiện kém chất lượng khiến dư luận xôn xao, phẫn nộ

Thông tin người dân bị ngộ độc thực phẩm nghi do ăn gạo từ thiện kém chất lượng khiến dư luận xôn xao, phẫn nộ. Ảnh minh họa

Khoảng vài tiếng sau, ông Quách Thành Vinh, Chánh Văn phòng Trung ương Hội nạn nhân chất độc da cam Việt Nam đã điện thoại lại cho PV Infonet. Ông Vinh cho biết: “Số quà mà báo chí đưa tin trong sự việc xảy ra tại xã Phước Trà, huyện Hiệp Đức, Quảng Nam được Hội Nạn nhân chất độc da cam huyện Hiệp Đức xác nhận là có”.

Cụ thể, theo ông Vinh, tất cả có khoảng 130 suất quà do một doanh nghiệp tài trợ cho Hội nạn nhân chất độc da cam huyện Hiệp Đức để tặng cho các nạn nhân chất độc da cam và gia đình khó khăn của huyện. Trong đó có 30 suất quà tặng cho nạn nhân chất độc da cam. Quà tài trợ bao gồm gạo, bánh kẹo và cam. Hội nạn nhân chất độc da cam huyện Hiệp Đức chỉ đưa danh sách nạn nhân của huyện cho doanh nghiệp tài trợ.

“Qua thông tin Hội nạn nhân chất độc da cam huyện cung cấp, được biết, những người sử dụng quà có dấu hiệu bị rối loạn tiêu hóa. Việc này, hội cũng sẽ rút kinh nghiệm với doanh nghiệp tài trợ”- Ông Vinh cho biết.

Sáng 28/1, trao đổi với Infonet qua điện thoại, ông Lê Trung Hoàng, Trưởng CA huyện Hiệp Đức (tỉnh Quảng Nam) khẳng định: “Chưa có cơ sở kết luận về việc người dân ngộ độc khi ăn gạo từ thiện”. Ông Hoàng cho biết chưa có kết luận chính thức về nguyên nhân ngộ độc thực phẩm có phải do gạo hay không. Ông cũng nhấn mạnh báo chí đưa như vậy là vội vàng. Khi nào có kết luận các cơ quan sẽ công bố thông tin chính thức.

Hiện số gạo từ thiện đã được niêm phong để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân khiến người dân bị ngộ độc thực phẩm

Hiện số gạo từ thiện đã được niêm phong để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân khiến người dân bị ngộ độc thực phẩm. Ảnh Người Lao Động

Cũng liên quan đến vụ việc, trao đổi với báo Người Lao Động cùng ngày 28/1, ông Trần Văn Thắng - Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam - cho biết đang làm báo cáo cụ thể về việc người dân ăn gạo từ thiện bị nôn ói phải nhập viện để các cơ quan chức năng làm rõ.

Theo ông Thắng, cách đây 2 tháng, ông L.A.D (ngụ TP Đà Nẵng) liên hệ với ông cho biết sẽ vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ 150 suất quà tại 2 xã Phước Trà và Sông Trà của huyện Hiệp Đức. Sau khi nghe ông D. nói việc trao quà sẽ diễn ra tại một địa điểm khá “nhạy cảm” trên Quốc lộ 14E thì ông Thắng không đồng ý. Tuy nhiên, ngày 10/1, đoàn từ thiện vẫn đến trao quà như kế hoạch. Khi ấy, ông Thắng đến can thiệp, yêu cầu phải gửi trả lại quà.

Ngày 13/1, ông D. gọi điện thoại cho ông Thắng lên nhận quà, đưa về trao cho người dân. Nghĩ người dân trong huyện còn nghèo, việc trao quà là tốt nên ông Thắng thuê xe chở 100 suất quà đưa về trụ sở UBND xã Sông Trà. Ngày 14/1, ông Thắng trao cho xã Sông Trà 70 suất, xã Phước Trà 30 suất gồm xà phòng, dầu ăn, nước mắm, hạt dưa và gạo. Sau đó, đại diện xã Phước Trà cử người xuống nhận và gửi nhờ ô tô của một người quen chở số quà trên về xã.

Ngày 20/1, UBND xã Phước Trà chuyển 26 suất quà cho người dân ở thôn 6, 4 suất cho người dân ở thôn 3. Tuy nhiên, trong ngày 22/1, sau khi lấy gạo nấu cơm ăn thì có 3 người dân ở thôn 6 bị nôn ói và có dấu hiệu bị ngộ độc thực phẩm, phải đưa đến trạm y tế cấp cứu. Sau khi nhận thông tin, ông Thắng đã cùng đại diện Trung tâm Y tế dự phòng huyện và công an lên nhà dân kiểm tra thì phát hiện gạo này có mùi hôi không chịu nổi. Cách chừng 1m thì không ngửi thấy mùi gì nhưng đến gần thì mùi hôi rất kinh khủng, bọc 2 bao nilon vẫn thấy hôi.

Hiện sức khỏe của 3 người dân có dấu hiệu ngộ độc thực phẩm sau khi ăn gạo từ thiện đã ổn định trở lại

Hiện sức khỏe của 3 người dân có dấu hiệu ngộ độc thực phẩm sau khi ăn gạo từ thiện đã ổn định trở lại. Ảnh minh họa

Khi phóng viên báo Người Lao Động liên hệ với ông Phạm Tấn S. (67 tuổi, ngụ TP Đà Nẵng), người được ông L.A.D cho là “chủ trì” việc trao quà từ thiện tại huyện Hiệp Đức vừa qua, được ông cho biết số quà trên do nhóm đạo tràng ở TP Đà Nẵng mua về. Ngoài thực phẩm ra còn có hơn 150kg gạo được ông S. đặt mua tại cơ sở xay xát của bà Trần Thị H. (ngụ thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên).

Ông S. tỏ ra bất ngờ trước thông tin người dân ăn gạo có dấu hiệu bị ngộ độc và cho biết ông làm từ thiện nhiều năm nay, đã nhiều lần đặt mua gạo của bà H. nhưng đây là lần đầu tiên xảy ra sự cố. Bà Trần Thị H. cũng hết sức bất ngờ vì trước nay gạo của bà chưa hề gây ra chuyện gì... Đến chiều 28/1, cơ quan chức năng tiếp tục đưa mẫu gạo gây ngộ độc thực phẩm đi kiểm tra để làm rõ. Hiện sức khỏe của 3 người dân bị nôn ói sau khi ăn gạo từ thiện đã ổn định trở lại.

Tuyết Trinh (T/h)

 

 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang