Chất lượng sống

Sức khỏe

Ngọc Hân và Xuân Bắc giao lưu cùng trẻ em mang di chứng chất độc da cam

author 23:12 26/12/2014

(VietQ.vn) - Trong lễ trao sữa Trẻ em là nạn nhân chất độc da cam vừa được Công ty CP Sữa Việt Nam Vinamilk, Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam tổ chức tại Thái Bình, Hoa hậu Ngọc Hân và nghệ sỹ hài Xuân Bắc đã có buổi giao lưu và trao sữa cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, là nạn nhân chất độc da cam. Chất lượng Việt Nam ghi lại những hình ảnh của buổi trao sữa diễn ra.

Sự kiện: Hãy là người dùng sữa thông thái

Trong vai trò Đại sứ của Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam, Hoa hậu Ngọc Hân và nghệ sỹ hài Xuân Bắc đã cùng với các đồng chí lãnh đạo Trung ương và địa phương trao tặng 54.000 ly sữa cho 600 học sinh nhiễm chất độc da cam tại trường Trung cấp nghề cho người khuyết tật Thái Bình, trong ngày 21/12.

Hoa hậu Ngọc Hân và nghệ sỹ hài Xuân Bắc chơi các trò chơi và giao lưu với trẻ em hoàn cảnh khó khăn, trẻ em là nạn nhân chất độc da cam

Hoa hậu Hương Giang chơi các trò chơi với trẻ em hoàn cảnh khoa khăn tỉnh Thái Bình

Không chỉ làm tốt vai trò trọng tài, Ngọc Hân còn

Nghệ sỹ hài Xuân Bắc giao lưu với trẻ em hoàn cảnh khó khăn tỉnh Thái Bình

Xuân Bắc tạo dáng ngộ nghĩnh khi trao sữa cho các em nhỏ.

Hoa hậu Ngọc Hân và Nghệ sỹ Xuân Bắc trao sữa cho trẻ em là nạn nhân chất độc da cam tỉnh Thái Bình

Hoa hậu Ngọc Hân trao sữa cho trẻ em

Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH Nguyễn Thị Hải Chuyền (ngoài cùng từ phái qua trái), Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân (thứ hai từ phải qua trái) cũng lãnh đạo banh ngành và địa phương tham dự lễ trao tặng sữa.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao dữa và quà đến các em học sinh tỉnh Thái Bình.

Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH Phạm Thị Hải Chuyền trao tặng sữa đến tận tay trẻ em tại tỉnh Thái Bình.

Bà Bùi Thị Hường - Đại diện Vinamilk trao tặng 54.000 ly sữa cho trẻ em là nạn nhân chất độc da cam tỉnh Thái Bình.

Trẻ em hoàn cảnh khó khăn của Thái Bình đã được uống sữa miễn phí

Thích và chia sẻ bài viết:

bình luận ()

Bình luận

tin liên quan

video hot

Về đầu trang