Ngôi làng nổi tiếng với hàng chục giáo sư, tiến sỹ Y khoa

author 16:47 27/02/2014

Làng Hành Thiện, xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định từ xa xưa đã nổi danh khắp cả nước về truyền thống hiếu học, văn hiến. Không chỉ vậy, mảnh đất này còn sinh ra rất nhiều thầy thuốc giỏi nổi tiếng...

Từ năm 1954 đến nay, làng Hành Thiện  đã có 11 giáo sư , 9 phó giáo sư cùng 18 tiến sĩ Y khoa, trong đó có 5 Thầy thuốc Nhân dân và nhiều Thầy thuốc Ưu tú khác.

Một số thầy thuốc nổi tiếng của làng:  Thời phong kiến,  cụ lang Tài, cụ Cử Tái, cụ Kép Khái, cụ Ba Phấn (Chu Sỹ), cụ Cả Tập, ....nổi tiếng với các bài thuốc nam chữa được nhiều bệnh .

GS-TS Phạm Gia Triệu (thứ 2 từ phải qua) là chuyên gia nổi tiếng về phẫu thuật thần kinh - Ảnh: tư liệu của BV 108

GS-TS Phạm Gia Triệu (thứ 2 từ phải qua) là chuyên gia nổi tiếng về phẫu thuật thần kinh - Ảnh: tư liệu của BV 108

Thời kháng chiến chống Pháp, Hành Thiện nổi tiếng với GS Đặng Vũ Hỷ, tốt nghiệp bác sĩ nội trú ở Pháp. Ông là chuyên gia đầu ngành về da liễu và có công lớn trong việc nghiên cứu điều trị bệnh phong ở nước ta sau năm 1954.

Thiếu tướng, GS Nguyễn Sỹ Quốc  được phong hàm GS với nhiều cống hiến to lớn, trở thành Cục trưởng Cục Quân y, Phó chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần quân đội. Ông  nghiên cứu nhiều công trình y học quân sự, được ứng dụng trong chiến đấu và được tặng Giải thưởng Nhà nước năm 2000.

GS-TSKH y khoa Đặng Đức Trạch, Anh hùng Lao động, Thầy thuốc Nhân dân, Giải thưởng Nhà nước năm 2000. Ông nguyên là Phó viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư, Chủ tịch Tổng hội Y học VN, là nhà vi trùng học số một nước ta và là Chủ tịch Hiệp hội Y học các nước Đông Nam Á.

Năm 1980, Thiếu tướng, GS-TS, Anh hùng Lực lượng vũ trang Phạm Gia Triệu được phong hàm GS. Đến năm 1989 được phong tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân, được truy tặng Giải thưởng Nhà nước vào năm 2000.Đặc biệt, con trai ông chính là thiếu tướng Phạm Hòa Bình, PGS-TS, Phó giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Ngoài ra còn một số giáo sư, tiến sỹ có tên tuổi khác, như GS-TS, Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Xuân Thụ,; GS-TSKH Đặng Xuân Thu; GS-TS Trương Việt Dũng, nguyên Vụ trưởng Vụ Khoa học - Đào tạo Bộ Y tế; GS-TS Đặng Vũ Phương Anh; PGS-TS y học dân tộc Nguyễn Nhược Kim; PGS-TS Đặng Quốc Tuấn, Phó chủ nhiệm Khoa Cấp cứu BV Bạch Mai, Hà Nội...

Không chỉ vậy, làng Hành Thiện còn nổi tiếng có Giáo sư y khoa trẻ nhất thế giới. Đó chính là tiến sỹ thần kinh Thiên Thanh trở thành giáo sư ở Bỉ khi mới 32 tuổi và trở thành chuyên gia hàng đầu thế giới về nghiên cứu giấc ngủ - một lĩnh vực đặc biệt của thần kinh học.

Anh đã giành được hàng loạt giải thưởng của các tổ chức rất uy tín trên thế giới về y học như Hội Nghiên cứu giấc ngủ châu Âu, Hội Nghiên cứu giấc ngủ Hoa Kỳ, Hội Thần kinh học Bỉ…

Theo Thanh niên


 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang