Ngôi nhà và gỗ quý của ông trùm ma túy ở Lóng Luông xử lý thế nào?

author 18:02 10/07/2018

(VietQ.vn) - Số gỗ quý trong nhà trùm ma túy Nguyễn Thanh Tuân được Chi cục Kiểm Lâm tỉnh Sơn La phối hợp với lực lượng chức năng đưa về Hạt Kiểm Lâm huyện Vân Hồ bảo quản.

Đây là thông tin được ông Cầm Văn Hoan, Chi cục Kiểm Lâm tỉnh Sơn La cho biết, liên quan đến số gỗ quý được phát hiện trong nhà trùm ma túy Nguyễn Thanh Tuân (SN 1983, trú tại xã Yên Trung, huyện Thạch Thất, Hà Nội), sau chiến dịch tấn công "đại bản doanh" trong chuyên án 18TN, 19TN của lực lượng chức năng hôm 27/6 vừa qua. 

Cụ thể, lực lượng chức năng đã di chuyển hơn 44 khối gỗ trong nhà của trùm ma túy Nguyễn Thanh Tuân, gồm gỗ Bách Xanh, Pơ Mu và một số dòng khác về Hạt Kiểm Lâm huyện Vân Hồ bảo quản.

 Kho gỗ trong đại bản doanh trùm ma túy Nguyễn Thanh Tuân. Ảnh: N. Hoàn

Còn căn nhà của trùm ma túy Nguyễn Văn Thuận (tức Thuận chột, SN 1984, trú tại Thanh Liêm, Hà Nam), nằm trên một quả đồi thấp ở bản Tà Dê, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, Sơn La (cách nhà Nguyễn Thanh Tuân 500m). Căn nhà này được Thuận thuê lại của một người Mông ở bản Tà Dê. Căn nhà này lợp mái tôn màu xanh, có tường bao bằng gạch xung quanh,  đang được phá dỡ cách đây 1 tuần.

Chiều 10/7, chia sẻ với PV, ông Tếnh A Chìa - Chủ tịch UBND xã Lóng Luông cho biết, hiện căn nhà này đang được tháo phần khung sắt, mái tôn trước cửa nhà, chưa bị phá. Thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ cho máy ủi vào san phẳng ngôi nhà, tuy nhiên, vẫn chưa có kế hoạch chính thức, phải chờ ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo huyện.
 Một phần đổ nát trong đại bản doanh của trùm ma túy Nguyễn Thanh Tuân. 

 

Còn theo ông Nguyễn Huy Anh - Chủ tịch UBND huyện Vân Hồ, Ủy ban sẽ phải bàn lại với ban chuyên án 18TN, 19TN để có phương án cụ thể nhất đối với việc xử lý căn nhà của "ông trùm" Nguyễn Văn Thuận. 

Trước đó, sáng ngày 27/6, Công an tỉnh Sơn La chủ trì, phối hợp với Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 1, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động Bộ Công an, Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy và các đơn vị liên quan phối hợp đã tổ chức lực lượng tấn công vào “sào huyệt” của các đối tượng buôn bán ma túy.

Hơn 300 cán bộ, chiến sĩ tinh nhuệ, thuộc 11 đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an bố trí thành ba vòng vây, tạo thành thế trận liên hoàn, khép kín tấn công vào sào huyệt của hai đối tượng buôn bán ma túy đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Thanh Tuân và Nguyễn Văn Thuận 

"Đại bản doanh” của trùm ma túy Nguyễn Thanh Tuân gồm 4 căn nhà xây san sát có lối thông nhau. Một căn nhà nằm sát bìa rừng để tiện bề tháo chạy vào rừng và có thể vượt biên sang Lào nếu như bị lực lượng chức năng truy kích. Một căn có đường hầm, tường bêtông cốt thép bao quanh, kiên cố. Sau cuộc đấu súng với các chiến sĩ cảnh sát tinh nhuệ, căn nhà này bốc cháy, nhiều vị trí bị hư hỏng nặng, hiện chỉ còn là đống gạch vữa ngổn ngang.

Thông tin tại buổi họp báo chính thức do thượng tá Phùng Tiến Triển - Phó Giám đốc Công an tỉnh Sơn La chủ trì cho biết, quá trình triệt phá chuyên án 18TN, 19TN, cảnh sát thu giữ tại hiện trường số lượng lớn vũ khí gồm: 49 khẩu súng các loại, 29 ống giảm thanh, ống ngắm, 3 ống nhòm, 11 can xăng, dầu loại 20-30 lít, 23 bình gas loại 13 kg và 34kg, 25m3 gỗ Sến, Bách cùng nhiều tang vật khác. Quá trình triệt phá chuyên án 18TN, 19TN, số lượng lớn vũ khí gồm: 49 khẩu súng các loại, 29 ống giảm thanh, ống ngắm, 3 ống nhòm, 11 can xăng, dầu loại 20-30 lít, 23 bình gas loại 13 kg và 34kg, 25m3 gỗ Sến, Bách cùng nhiều tang vật khác bị giữ tại hiện trường.

Minh Khuê

 

 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang