Người dân 'màn trời chiếu đất' sau dông lốc dữ dội ở Sài Gòn

authorUyên Triệu 16:44 23/04/2017

(VietQ.vn) - Chiều 22/4, cơn mưa kèm dông lốc dữ dội khiến hàng chục căn nhà tại quận 12, Gò Vấp bị tốc mái, sập tường, người dân rơi vào cảnh “màn trời chiếu đất”.

Báo Công an nhân dân đưa tin, khoảng 16h ngày 22/4, cơn mưa  trái mùa bất chợt xuất hiện sau nhiều ngày nắng nóng tại TP.HCM. Tuy chỉ mưa trong thời gian ngắn nhưng gió mạnh khiến nhiều căn nhà lợp mái tôn trên đường Tô Ngọc Vân (quận Gò Vấp) bị tốc mái. 

Dông lốc khiến người dân rơi vào cảnh ''màn trời chiếu đất''. Ảnh: Vietnamnet

Dông lốc khiến người dân rơi vào cảnh "màn trời chiếu đất". Ảnh: Vietnamnet

Ông Minh (50 tuổi, phường 15, quận Gò Vấp) cho biết, ông cùng gia đình sống tại đây đã 40 năm nhưng chưa bao giờ thấy cảnh này. “Trong cơn mưa kèm dông lốc mạnh đã làm mái nhà bị hất tung. Tôi vội hô hoán cho vợ và con tháo chạy ra ngoài”- ông Minh nói.

Theo báo Vietnamnet, gia đình ông Lê Văn Mạnh (64 tuổi, ngụ phường 15, quận Gò Vấp) cho biết, thời điểm gió lốc càn qua có 10 người đang ở bên trong ngôi nhà phải tháo chạy. “Dông lốc càn qua rất mạnh khiến tường nhà, mái hiên rung bần bật. Tôi cùng 10 người phải tháo chạy ra ngoài và ngoảnh lại thì chứng kiến mái hiên, tường đổ sập xuống”- ông Mạnh cho biết, nếu chậm một chút nữa đã bị tường đè lên người.

Một quán cà phê bị gió cuốn sập tại phường Thạnh Xuân, quận 12. Ảnh: Người đưa tin

Một quán cà phê bị gió cuốn sập tại phường Thạnh Xuân, quận 12. Ảnh: Người đưa tin

Địa bàn phường 15 (quận Gò Vấp) và phường Thạnh Xuân (quận 12) chịu thiệt hai nặng nhất, tài sản bị hư hỏng. Sau cơn mưa điện lực đã cắt điện để khắc phục sự cố. Ông Nguyễn Quốc Việt - Phó chủ tịch phường 15 (quận Gò Vấp) cho biết, dông lốc khiến 16 căn nhà trên địa bàn bị ảnh hưởng, chủ yếu là tốc mái. Địa phương đã lên phương án hỗ trợ cho người dân.

Sạt lở nhấn chìm 14 căn nhà, người dân cuống cuồng tháo chạy(VietQ.vn) - Ngày 22/4, tại đường liên xã bờ sông Hậu, An Giang đã xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng làm sập hoàn toàn 14 căn nhà và đe dọa hơn 40 căn nhà khác.

Báo Người lao động đưa tin, thạc sĩ Lê Thị Xuân Lan - chuyên gia thời tiết tại TP.HCM cho biết, từ chiều tối 22/4 và 2 ngày tới sẽ có những cơn mưa trái mùa làm nhiệt độ giảm đáng kể. TP.HCM cùng một số tỉnh thuộc Nam Bộ hiện đang bước vào cao điểm mùa khô, với nhiệt độ duy trì ở mức trên 37 độ C. Tuy nhiên, do không khí lạnh nén vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp áp cao cạnh rút ra phía Đông nên Nam Bộ sẽ có mưa trong vài ngày tới, có thể sẽ có mưa cùng sấm sét, dông lốc. 

Uyên Triệu (T/h)

 

 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang