Người dân ùn ùn đi lễ hội chùa Bà, dịch vụ ăn theo chặt chém du khách

author 09:46 05/03/2015

(VietQ.vn) - Đêm 14 cho đến sáng ngày rằm tháng Giêng 9 đã có hàng ngàn khách từ khắp nơi đổ về chùa Bà Thiên Hậu tại TP. Thủ Dầu Một (T. Bình Dương) để hành hương, dâng lễ cầu và xin lộc.

Theo ghi nhận của PV, năm nay ngay từ đêm ngày 14 tháng Giêng, hàng ngàn người dân từ các tỉnh thành lân cận và người dân từ các huyện xa của tỉnh Bình Dương đã đổ về chùa Bà Thiên Hậu để vía Bà.Do lượng người đổ về đây quá đông đã khiến không khí tại đây khá ngột ngạt. Tình trạng xô đẩy, chen lấn, các dịch vụ khác ăn theo lễ hội cũng nhộn nhịp “vào mùa” thi nhau chặt chém khách hành hương.

Hàng ngàn người đổ về đi lễ chùa Bà Thiên Hậu (TP. Thủ Đầu Một, T. Bình Dương)

Theo quan sát, tại khu vực chánh điện thắp nhang luông đông nghẹt người. Dòng người rồng rắn, xếp hàng dài. Lực lượng bảo vệ tại chùa luôn phải hoạt động hết công  xuất và túc trực 24/24 để bảo đảm trật tự, chỉ dân người dân đi lễ. Bên cạnh đó, là công tác PCCC luôn được đặt trong tình trạng báo động vì cháy có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Cảnh rồng rắn xếp hàng, chen chấn vía Bà

Ghi nhận thêm của PV, do lượng người đổ về quá đông nên các dịch vụ ăn theo lễ hội hoạt động rất bát nháo, thi nhau tăng giá, chặt chém du khách như chim phóng sanh, nhang, cây phát tài, hoa sen.Tình trạng chèo kéo khách hành hương rất lộn xộn khiến nhiều người có cảm giác khó chịu. Trước tình trạng lộn xộn, do quá tải người đến hành hương nên lực lượng bảo vệ chùa phải phát loa và đội trật tự nhắc nhở, lưu ý người đi lễ chùa nên cất giữ cẩn thận tiền bạc, điện thoại, tư trang để tránh kẻ xấu lợi dụng móc túi. 

Vã mồ hôi để được cầu an, xin lộc tại chùa Bà Thiện Hậu

Bên ngoài chùa Bà Thiên Hậu, các tuyến đường vào chùa Bà được lực lượng an ninh chốt chặt nghiêm ngặt nhằm phân luồng, đảm bảo an ninh.Qua tìm hiểu của PV, hiện nay các điểm giữ xe hai bánh nở rộ dọc các tuyến đường gần chùa và mặc dù mức giá niêm yết 4.000-5.000 đồng/lượt xe máy nhưng hầu hết các điểm đều thu 10.000-15.000 đồng/xe.

Thần kính dâng hương

Các dịch vụ bán nước giải khát, cà phê dịp này cũng thi nhau tăng giá cao. Trung bình mỗi chai nước ngọt có giá 10.000đ nhưng nay tăng lên 20.000đ.

Được biết, chùa Bà Thiên Hậu ở  TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương là một trong những ngôi chùa do người Việt gốc Hoa thành lập. Chùa Bà là ngôi miếu thờ Thiên Hậu Thánh Mẫu (Thiên Hậu Cung).

Thảo Nguyễn




Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang