Một nửa tài sản thế giới tập trung trong nhóm 1% siêu giàu

author 11:51 20/01/2015

(VietQ.vn) - Dù kinh tế khó khăn trong những năm qua nhưng những người giàu vẫn tiếp tục giàu hơn, chiếm 1% dân số, người giàu sở hữu gần một nửa số tài sản thế giới

Theo cập nhật trên AFP, ngày 19-1, tức hai ngày trước Diễn đàn Kinh tế thế giới ở Davos (Thụy Sĩ), tổ chức phi chính phủ Oxfam ở Anh đã công bố báo cáo chuyên đề về tình trạng bất bình đẳng giàu-nghèo trên thế giới. Báo cáo được soạn dựa theo số liệu thống kê công bố hằng năm của ngân hàng Crédit Suisse ở Thụy Sĩ và tạp chí Forbes của Mỹ. Người giàu, dù kinh tế khó khăn trong những năm qua, cũng cứ tiếp tục giàu sụ thêm.

Những người giàu nhất thế giới trong nhóm siêu giàu nắm giữ nửa tài sản thế giới

Những người giàu nhất thế giới trong nhóm siêu giàu nắm giữ nửa tài sản thế giới. Ảnh minh họa

Dựa trên nghiên cứu của mình, tổ chức phi chính phủ của Anh cho biết: “Năm 2009, phần tài sản của những người giàu nhất, chiếm khoảng 1% dân số thế giới chiếm 44% tài sản có được trên thế giới và tỉ lệ đó đã tăng lên 48% trong năm 2014 và sẽ vượt quá 50% trong năm 2016”. 

Oxfam đưa ra các số liệu cụ thể hơn: Năm 2014, mỗi cá nhân trong số 1% giàu sụ có tài sản trung bình 2,7 triệu USD. Báo cáo ghi nhận tài sản thế giới ngày càng tập trung về một nhóm nhỏ giàu có. 1% số người giàu nhất sở hữu 44% tài sản thế giới năm 2009, 48% năm 2014 và dự kiến trên 50% năm 2016. Như vậy năm 2016, 1% này sẽ sở hữu tài sản nhiều hơn 99% còn lại. Năm 2014, bình quân mỗi người trong số 1% giàu nhất có giá trị tài sản 2,7 triệu USD.

Trừ 1% này, 99% còn lại sở hữu 52% tài sản thế giới, trong đó 46% lại nằm trong tay 20% số người giàu nhất. Rốt cuộc 80% dân số thế giới sở hữu chỉ 5,5% tài sản thế giới với giá trị tài sản trung bình là 3.851 USD/người. Ngoài ra, tài sản của nhóm nhỏ giàu có cũng tích lũy nhanh hơn. Năm 2010, tài sản ròng của 80 người giàu nhất là 1.300 tỉ USD. Đến năm 2014, tài sản đạt 1.900 tỉ USD, tăng 600 tỉ USD.

Bà Winnie Byanyima, Tổng Giám đốc tổ chức Oxfam, nhận xét: “Hố sâu giữa những người có tài sản lớn và phần còn lại của thế giới đã đào sâu nhanh chóng”.Bà cũng kêu gọi các lãnh đạo quốc tế đấu tranh chống lại “những ưu đãi đặc biệt dành cho các tập đoàn lớn đang là trở ngại cho một thế giới thịnh vượng và công bằng hơn”.

Oxfam từ đó kêu gọi các quốc gia thực thi kế hoạch chống lại bất bình đẳng bằng cách tập trung chống trốn thuế quốc tế, tăng thêm các dịch vụ công miễn phí cho dân bằng cách tăng thuế đối với giới tài chính và giảm thuế cho người lao động.

Phương Khanh (tổng hợp)


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang