Người giàu thứ nhì châu Á 'tháo chạy' khỏi Trung Quốc
Người giàu Ấn Độ bùng nổ
7 việc những người giàu nhất thế giới không bao giờ làm
Tránh 'bão' chứng khoán, người giàu Trung Quốc lao vào bất động sản
Steve Siebold: Là người giàu không phải là một đặc ân
Tỷ phú Mark Zuckerberg tiến gần top 10 người giàu nhất thế giới
Ông Lý, 87 tuổi, là một trong những doanh nhân nổi tiếng nhất thế giới và hiện là người giàu thứ hai ở châu Á với tài sản ước tính 32,8 tỉ USD, sau tỉ phú đại lục Vương Kiện Lâm (42,6 tỉ USD), theo tạp chí Hồ Nhuận.
Một người chơi chứng khoán theo dõi thông tin cổ phiếu ở Bắc Kinh ngày 21/9
Nhân Dân nhật báo thừa nhận động thái của ông Lý có thể gây “tác động tiêu cực” đối với niềm tin vào kinh tế Trung Quốc nhưng vẫn cố trấn an rằng: “Sau ông Lý Gia Thành vẫn sẽ có nhà đầu tư đến với chúng ta”. Trước đó, một tổ chức nghiên cứu - truyền thông mang tên Liệu Vọng thuộc Tân Hoa xã đăng bài chỉ trích tương tự nhằm vào ông Lý, gây tranh luận gay gắt trên các diễn đàn.
Theo tờ South China Morning Post ở Hồng Kông, các chuyên gia và giới đầu tư đánh giá việc ông Lý chuyển nguồn vốn ra khỏi đại lục là “lá phiếu bất tín nhiệm đối với nền kinh tế Trung Quốc”. Trong bài xã luận đăng ngày 20/9, tờ báo viết: “Quan ngại đang lan rộng về việc nguồn vốn chảy khỏi Trung Quốc. Thay vì cáo buộc các doanh nghiệp không yêu nước và vô ơn, cần bình tĩnh tìm hiểu xem tại sao một doanh nhân như ông Lý muốn chuyển nguồn vốn sang châu Âu cũng như tìm cách đưa môi trường kinh doanh của Trung Quốc trở nên lành mạnh hơn”.
Bên cạnh đó, Bloomberg dẫn kết quả nghiên cứu của Công ty đánh giá thị trường CBB International (Mỹ) cho thấy giới đầu tư toàn cầu vẫn đang có cái nhìn tiêu cực về triển vọng của Trung Quốc sau đợt lao dốc vừa qua của thị trường chứng khoán nước này và việc Bắc Kinh bất ngờ phá giá nhân dân tệ hồi tháng 8. Ngoài ra, tổ chức IHS Global Insight dự báo tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới từ mức 7,3% năm 2014 sẽ giảm còn 6,5% trong năm nay và chỉ ở mức 6,3% vào năm 2016.
Ngày 21/9, Tân Hoa xã dẫn lời Chủ nhiệm Ủy ban Cải cách và phát triển Trung Quốc Từ Thiệu Sử trấn an giới đầu tư rằng dù có phần chựng lại nhưng tăng trưởng kinh tế nước này “vẫn ở tầm hợp lý và nhiều dấu hiệu tích cực tiếp tục xuất hiện”. Ông Từ còn nhấn mạnh Trung Quốc “có niềm tin và khả năng dần dần giải quyết các vấn đề đang đối mặt trên con đường phát triển”. Sau tuyên bố của ông Từ, chỉ số chứng khoán Shanghai Composite ở Thượng Hải tăng 1,9% nhưng lượng giao dịch cổ phiếu ở đại lục vẫn chưa mạnh do các nhà đầu tư chưa yên tâm, theo Reuters. Ngoài ra, thị trường chứng khoán ở Hồng Kông vẫn đi xuống với các chỉ số Hang Seng và China Enterprises lần lượt giảm 0,8% và 1,3%. |
Theo Thanh niên