'Người tiêu dùng thông thái' khi lựa chọn hàng hóa ngày Tết để tránh 'gặp họa'

authorLê Chính 07:40 18/01/2020

(VietQ.vn) - Thị trường cuối năm luôn tấp nập người mua kẻ bán, nếu người tiêu dùng không biết cách mua bán thông minh sẽ rất dễ rước họa vào thân.

Sự kiện: Hãy là người dùng sữa thông thái

Không mua thực phẩm đông lạnh đầu tiên

Khi đi siêu thị hay các chợ cóc mua thực phẩm ngày tết, nhiều người có thói quen mua thực phẩm đông lạnh đầu tiên. Tuy nhiên điều này không hề tốt, thức ăn đông lạnh tiếp xúc với nhiệt độ thường trong thời gian dài tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập, từ đó gây ô nhiễm chéo trong thực phẩm. Thứ tự mua thực phẩm an toàn là rau dưa, thịt và cuối cùng là thực phẩm đông lạnh.

Thực phẩm đóng gói

Người tiêu dùng cần tìm hiều kỹ trước khi mua các sản phẩm đóng sẵn 

Các rỏ quà tết đóng sẵn, bánh mứt, đồ đóng hộp như lạp xưởng, xúc xích... là những loại thưc phẩm mà người tiêu dùng cần lưu ý khi mua sắm. Nên chọn những loại có nhãn mác, nhà sản xuất có uy tín, còn hạn dùng, nên đọc kỹ thành phần dinh dưỡng trên bao bì sản phẩm để chọn lựa những sản phẩm tốt cho sức khỏe. Không chọn hộp có nắp bị phồng lên bất thường.

Các giỏ quà cần chú ý chất lượng bánh kẹo bên trong, nên tự chọn bánh kẹo rồi nhờ xếp thành giỏ quà. người tiêu dùng không nên mua những giỏ đã đóng gói sẵn tránh trường hợp có những sản phẩm không rõ ràng về chất lượng được gói trong giỏ quà.

Mua hàng rẻ, giảm giá, hàng online

Cuối năm, nhiều cửa hàng bán đồ giảm giá để thanh lý hàng tồn kho. Nhiều mặt hàng giảm đến 50%, 70% tạo cho người có cảm giác như có được món hời. Đa phần hàng giảm giá là hàng chất lượng không cao, sắp hết “đát” hoặc mẫu mã không đẹp - ít người mua.

Do đó trước khi mua những món đồ giảm giá, người tiêu dùng hãy suy nghĩ thật kỹ, nếu là món đồ trước đó bạn nghĩ không quá cần thiết thì không nên mua, còn nếu thấy cần thiết thì hãy tinh ý khi lựa chọn sản phẩm để đảm bảo mình mua được những đồ hữu ích.

Mua hàng online đang là một xu thế phổ biến phù hợp với dân văn phòng không có thời gian đi sắm tết. Tuy nhiên, nó cũng tiềm ẩn những rủi ro như giao hàng không đúng đơn hàng, sai mẫu mã, hàng chất lượng kém, hoặc không giao hàng làm người mua chờ đợi và lỡ việc. Thậm chí một số trang cá nhân giả rao bán sản phẩm, bắt người tiêu dùng phải chuyển khoản một khoản tiền rồi mới giao hàng.

Chọn hàng ở bên trong kệ

Người dùng nên chọn những mặt hàng ở bên trong kệ hàng 

Những mặt hàng bày bên ngoài kệ hàng thường được chú ý và lựa chọn nhiều hơn nhưng lại dễ tiếp xúc với ánh nắng và vi khuẩn từ tay người tiêu dùng cũng như môi trường. Ngoài ra những mặt hàng này thường để lâu, gần hết hạn. Do vậy, bạn nên chọn những mặt hàng ở bên trong kệ hàng và xem ngày tháng sản xuất của những sản phẩm này.

Nên khử trùng tay trước và sau khi mua sắm

Vi khuẩn trong siêu thị có thể không ảnh hưởng trực tiếp tới cơ thể con người. Tuy nhiên, nếu người tiêu dùng không khử trùng tay và tiếp xúc trực tiếp với các vật dụng khác như thực phẩm tươi sống, rau củ quả... thì vi khuẩn sẽ lan rộng và dễ gây bệnh khi gặp điều kiện thích hợp.

Không xem kỹ ngày sản xuất, tham khảo giá cả

Rất nhiều người có thói quen nhìn thấy hàng hoá ưng là mua mà không quan tâm đến giá cả đắt hay rẻ, nhất là trong những siêu thị hay trung tâm thương mại vì họ cho rằng giá ở đó là chuẩn. Thực tế không phải vậy, giá cả có những biên độ dao động nhất định giữa các nhà phân phối.

Ngay cả các sản phẩm sản xuất công nghiệp, công nghệ cao như tivi, tủ lạnh, điều hoà nhiệt độ… cũng có thể có giá khác nhau đối với một loại sản phẩm ở các siêu thị khác nhau. Vì vậy, người tiêu dùng nên khảo giá trước để mua đúng giá của sản phẩm và tiết kiệm chi phí.

Bên cạnh đó, hãy xem kỹ ngày sản xuất, chế biến và hạn sử dụng để tránh mua phải hàng cận date. Người mua cũng không nên mua các món ăn nấu sẵn vì có thể chúng sử dụng thực phẩm không tươi sạch, và đảm bảo vệ sinh.

Hạn chế sử dụng giỏ hàng siêu thị

Nhu cầu mua sắm đồ trong ngày tết tăng cao, hầu hết giỏ hàng và xe đẩy hàng ở siêu thị sử dụng nhiều nhưng lại ít được làm sạch và khử trùng kịp thời, dễ nhiễm nấm mốc. Người tiêu dùng nên mang theo túi đựng sinh học có lợi môi trường thay vì sử dụng giỏ và xe đẩy hàng ở siêu thị

Lê Chính (t/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang