Người trúng số trên thế giới phải nộp thuế như thế nào?

authorMinh Nguyệt 06:45 19/10/2016

(VietQ.vn) - Nếu như ở Việt Nam, người trúng số phải chịu 10% tiền thuế từ số tiền nhận thưởng thì tại Mỹ và một số nước châu Âu mức thuế phải trả lên tới 30%.

Mới đây trang chủ của Vietlott, đơn vị phát hành xổ số kiểu Mỹ đã thông báo có một người trúng giải độc đắc 92 tỷ đồng trong kỳ quay ngày 16/10. Cụ thể, hệ thống của Vietlott đã thông báo có một người trúng số độc đắc trị giá hơn 92 tỷ đồng. Chuỗi số thắng giải là 05-21-31-33-38-42.

Tuy nhiên, theo quy định Thuế thu nhập cá nhân hiện hành thì người này phải nộp bằng toàn bộ số tiền trúng thưởng vượt 10 triệu đồng nhân với thuế suất 10%, tương đương 9,202 tỷ đồng. Theo Vnexpress, Việt Nam nằm trong nhóm những nước đánh thuế giải thưởng xổ số tương đối thấp và đồng thời không thu thuế thừa kế khi chuyển nhượng tài sản của những người trong gia đình với nhau.

Khác với cách tính thuế ở Việt Nam, ở Mỹ người trúng thưởng sẽ được lựa chọn 2 cách lĩnh thưởng. Một là lấy toàn bộ tiền mặt trong một lần, người trúng sẽ mất tới 30% tiền thuế, còn nếu không muốn mất thuế, họ sẽ quyết định lấy dần số tiền thưởng đó trong nhiều năm.

Thu nhập từ xổ số bị đánh thuế rất cao ở Mỹ. Ảnh: Internet

 Thu nhập từ xổ số bị đánh thuế rất cao ở Mỹ. Ảnh: Internet

Tuy nhiên, bà Melissa Labant, Giám đốc Thuế tại Viện Kế toán viên Công chứng Mỹ còn cho biết: "Nếu một người trúng độc đắc, họ nằm trong nhóm đối tượng chịu mức thuế cao nhất theo quy định liên bang là 39,6%".

Báo Gia đình & Xã hội đưa tin, giải độc đắc lớn nhất từ trước đến nay trị giá 1,6 tỷ USD của xổ số Powerball, đã được chia cho bốn người thắng cuộc tại Mỹ vào tháng 1/2016. Tuy nhiên, với hàng loạt các loại thuế, 4 người thắng giải sẽ chỉ có thể chia nhau hơn 300 triệu USD.

Theo phân tích của CNBC, thậm chí trước khi bị đánh thuế, giá trị giải thưởng đã bị suy giảm ít nhiều. Người trúng giải độc đắc sẽ chỉ hưởng toàn bộ 1,6 tỷ USD nếu họ chọn nhận tiền theo 30 đợt, trong 29 năm. Còn nếu họ quyết định nhận toàn bộ một lần, giá trị giải thưởng sẽ bị cắt 38%, chỉ còn 930 triệu USD. Sau đó, người này sẽ bị đánh thuế liên bang và sẽ phải trả khung thuế cao nhất là 39,6%.

Đối với những ai là công dân hay người định cư có số An sinh xã hội (Social Security) thì chính phủ sẽ tự động thu thêm 25% khi nhận giải thưởng một lúc. Mức phí này tương đương 232,2 triệu USD. Nếu người trúng giải không có An sinh xã hội, mức phí này tăng lên 28 đến 30%.

Đó là chưa kể đến thuế thu nhập cá nhân 14,6% mà người đó phải trả cho cơ quan thuế vào mùa khai thuế tháng 4/2017. Khoản thuế này tương đương 135,8 triệu USD. Như vậy, ước tính sau khi trừ đi tất cả các loại thuế phí, người thắng cuộc sẽ còn lại một số tiền khoảng 561,7 triệu USD. Trên thực tế, giải thưởng này chỉ còn 327,8 triệu USD trước thuế liên bang - thấp hơn nhiều so với dự đoán lúc đầu.

Trong khi đó, ở châu Âu, hầu hết các quốc gia đều không thu thuế các giải xổ số may mắn. Theo website của giải EuroMillions được chơi ở 13 nước châu Âu thì chỉ có ba nước Thuỵ Sĩ, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha thu thuế thu nhập từ xổ số. Rất nhiều người đã trở thành triệu phú nhờ trúng số độc đắc và không phải đóng thuế tại các nước Pháp, Anh, Ireland, Áo và Đức.

Ớt sừng bò khổng lồ đem lại thu nhập cao ở Đà Lạt(VietQ.vn) - Giống ớt sừng bò ở Đà Lạt dài tới 30cm, trái nặng đến 300g đang được nhiều bà nội trợ ưa thích.

Xổ số EuroMillions chỉ cho cộng dồn giải độc đắc đến mức tối đa là 190 triệu euro. Giải độc đắc đã được trúng hai lần vào năm 2012 tại Anh và năm 2014 tại Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, người trúng giải ẩn danh tại Bồ Đào Nha bị đánh thuế 20% nên cặp đôi người Anh Adrian và Gilian Bayford vẫn giữ kỷ lục là những người trúng giải xổ số giá trị nhất châu Âu.

Tuy nhiên, báo Vnexpress cho biết, nước Anh lại đánh thuế thừa kế rất cao. Một khi người trúng giải nhận được tiền thưởng thì số tiền đó mặc nhiên được coi là tài sản của người đó và sẽ phải chịu thuế thừa kế 40% cho tài sản trên 325.000 bảng. Nếu người đó tặng lại số tiền cho người khác thì sẽ phải chịu mức thuế thừa kế lưu động, còn 20% nếu người cho qua đời từ ba đến bốn năm sau khi tặng tiền và 0% nếu người đó mất trong thời gian từ 4 đến 5 năm.

Minh Nguyệt (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang