Công nghệ

Ứng dụng

Người vô gia cư ở Mỹ sử dụng đồ công nghệ như thế nào?

author 18:05 02/11/2014

(VietQ.vn) - Người vô gia cư ở Mỹ sử dụng laptop, iPhone hay những chiếc điện thoại do Chính phủ trợ cấp để kết nối internet, lên mạng tìm việc và theo đuổi những mục đích khác nhau của mình.

Calvin là một người vô gia cư sở hữu cả máy tính xách tay Dell Inspiron và một chiếc điện thoại thông minh của Samsung.

Calvin sử dụng điện thoại để nghe nhạc và laptop để chơi trò chơi. Anh tự hào khoe rằng laptop của anh có thể chơi các trò chơi với đồ họa hiện đại và dung lượng lớn hiện nay.

King đến từ Virginia và hiện đang sống vô gia cư ở New York từ rất lâu rồi. King hy vọng có thể đến Bắc Carolina trong thời gian tới.

King sử dụng một chiếc điện thoại Blackberry do người hảo tâm tặng cho ông để truy cập Facebook, Twitter và email để tìm công việc lặt vặt.

Mux là một người gốc New York. Anh người sử dụng máy tính xách tay Toshiba Satellite của mình để mix nhạc trên phần mềm Camtasia.

Mux cũng sử dụng máy tính xách tay Toshiba của mình để chơi các game như Sims 3, Skyrim và Call of Duty: Modern Warfare 3.

Để có thể thưởng thức những âm thanh tuyệt vời từ máy tính xách tay của mình, Mux sử dụng một loa cầm tay.

Ziggurat là bạn của Mux đã chuyển từ Florida đến New York cách đây ba năm. Anh cho biết người New York thường vứt bỏ rất nhiều đồ dùng mới vào sọt rác.  Thậm  chí khi anh đang đào bới trong thùng rác, anh ấy còn tìm thấy máy tính xách tay thương hiệu mới vẫn nằm nguyên trong hộp.

Ziggurat hiện đang sử dụng chiếc iPhone 4 màu trắng. Các ứng dụng ưa thích của anh là: Happy Street, Robot Unicorn Attack 2 và The Simpsons: Tapped Out.

Jon thường di chuyển đây đó để chơi nhạc, nhưng anh thích dành mùa hè của mình ở New York. Anh cho biết mình sắp hoàn tất các thủ tục đăng ký nhà cho người thu nhập thấp.

Jon sử dụng chiếc điện thoại Verizon Pantech của mình để theo dõi trang Facebook của ban nhạc và theo dõi thông tin trên trang web âm nhạc Bandcamp.

Đây là góc phố nơi Tony thường ngồi mỗi buổi chiều.

Ông sở hữu một chiếc điện thoại Sanyo mua từ CVS, ông sử dụng nó để online và tìm kiếm công việc.

Charles được sinh ra tại New York và mong muốn một ngày nào đó đến sống ở châu Âu.

Charles sở hữu hai chiếc điện thoại: một chiếc nắp gập hãng LG và một chiếc do Chính phủ cấp với 250 phút gọi và 250 tin nhắn miễn phí một tháng.

Darryl đến New York để gặp bạn trai vào năm 2005. Nhưng khi ông ở đây thì bạn trai đã đi Philadelphia với người khác.

Darryl có một chiếc điện thoại Virgin Mobile Kyocera chủ yếu dùng cho nhắn tin.

Malcolm đã ở Manhattan trong 5 năm và điều hành một cửa hàng sách nhỏ trên vỉa hè.

Malcolm sở hữu một chiếc điện thoại Samsung TracFone mà ông mua mùa thu năm ngoái.

Kyle dành toàn bộ cuộc đời cho cuộc sống ở New York. Ông đã từng làm trong Hải quân chín năm trước khi trở về Manhattan.

Kyle sử dụng một chiếc đài phát thanh AM / FM để nghe Zone End ESPN và các kênh khác.

Brent có một cuộc sống luẩn quẩn đầy bế tắc. Anh thường dành số tiền hôm nay xin được để hôm sau đi phỏng vấn xin việc.

Anh sử dụng điện thoại thông minh AT & T chủ yếu cho nhắn tin và phỏng vấn xin việc.

Thái Hà

Thích và chia sẻ bài viết:

bình luận ()

Bình luận

tin liên quan

video hot

Về đầu trang