Nguy cơ chiến tranh Nga - Ukraine

author 07:25 30/08/2014

Các chuyên gia và báo giới Nga cho rằng Kiev và Moscow đang đứng trước ngưỡng cửa một cuộc chiến tranh toàn diện mà khởi đầu có thể là kết quả trận chiến ở Mariupol.

Sự kiện: Cập nhật tình hình Nga - Ukraine

Nhà phân tích Pavel Felgengauer của báo Novaya Gazeta nhận định chiến tranh sẽ xảy ra nếu Nga không đạt được những mục tiêu chiến lược đã đề ra. Theo ông, nếu phe ly khai không thể đẩy lùi binh sĩ Ukraine khỏi Mariupol, chiến tranh thực sự sẽ nổ ra. Sau đó, hàng chục ngàn binh sĩ Nga sẽ tràn vào Ukraine.

Mít tinh chống chiến tranh ở Mariupol ngày 28-8 Ảnh: 0629.COM.UA

Giám đốc Trung tâm An ninh quốc tế Alexei Arbatov nhận xét với sự hỗ trợ của Moscow, rõ ràng phe ly khai đang đặt mục tiêu chiếm luôn miền Nam Ukraine, sau đó tuyên bố lãnh thổ Novorossiya (Nước Nga mới) - bao gồm cả Crimea - sẽ tách khỏi Kiev.

Nhà phân tích chính trị Fedor Lukyanov nhấn mạnh khả năng cao nhất là Mỹ siết chặt lệnh trừng phạt bằng cách phong tỏa toàn bộ hệ thống tài chính của Nga nhưng Moscow vẫn không lùi bước.
Hãng tin Newsru.ua khẳng định người Nga đang lập một đầu cầu ở gần Mariupol để tiến sâu vào Ukraine khi tập trung 60 xe tăng cách thành phố này chỉ 20 km. Ngoài ra, binh sĩ còn sơn các xe tăng này thành màu cờ của Nhà nước Liên bang Novorossiya. Hãng tin TSN ngày 29-8 cho biết từng đội quân Nga đang từ Novoazovsk - bị phe ly khai chiếm hôm 27-8 - kéo đến Mariupol.

Trong khi đó, hãng tin ZN.ua viết rằng Đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc Vitaly Churkin ngày 28-8 đã thừa nhận có người Nga tình nguyện chiến đấu ở Donbass, đồng thời nhấn mạnh chẳng ai che giấu sự thật hiển nhiên này.

Thêm vào đó, bà Ella Polyakova, thành viên Hội đồng Nhân quyền của Điện Kremlin, cho biết các binh sĩ Nga đang phục vụ ở Dagestan có thể được trả 250.000 rúp/người (7.000 USD) để tham chiến tại Đông Ukraine. Bà này, cùng với một thành viên khác của Hội đồng Nhân quyền là ông Sergei Krivenko, cũng khẳng định 100 binh sĩ Nga đã thiệt mạng và khoảng 300 lính bị thương ở miền Đông Ukraine.

Phát biểu ở Washington hôm 28-8, Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố không xem xét việc can thiệp quân sự để giải quyết xung đột ở Ukraine mà sẽ tăng cường trừng phạt Nga. Tại phiên họp bất thường trong ngày 30-8, Liên minh châu Âu dự kiến bàn về tình hình Ukraine và khả năng mở rộng lệnh trừng phạt chống lại Nga.

 

Theo NLĐ

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang