Nguy cơ hàng hóa Thái Lan sẽ tràn ngập hệ thống Big C VN

author 18:10 30/04/2016

Việc nhà đầu tư Thái đeo đuổi thương vụ này không chỉ đơn thuần mang mục đích kinh doanh bán lẻ, mà là sự chuẩn bị cho các cuộc đổ bộ hàng hóa nhập khẩu vào VN.

Trước khi nhà đầu tư Thái Lan thâu tóm Big C VN, hàng Thái cũng đã tràn ngập thị trường VN

Ngay đầu giờ làm việc ngày 29-4 (giờ châu Âu), Tập đoàn Casino Group ra thông cáo cho biết đã hoàn tất việc chuyển nhượng hệ thống Big C VN cho Tập đoàn Central Group (Thái Lan).

Theo đó, Tập đoàn Central Group đã chi 1,05 tỉ USD để tiếp quản toàn bộ hệ thống Big C VN từ Tập đoàn Casino Group.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, đại diện Central Group cho biết thương vụ được thực hiện bởi nhóm Nguyễn Kim và Central Group VN.

Sau khi tiếp nhận hệ thống Big C VN, nhóm này sẽ tiếp tục chiến lược Big C VN đã triển khai từ trước đến nay, đặc biệt là tìm nguồn cung ứng hàng hóa sản xuất tại VN cho toàn bộ hệ thống Big C VN.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, việc nhà đầu tư Thái đeo đuổi thương vụ này không chỉ đơn thuần mang mục đích kinh doanh bán lẻ, mà là sự chuẩn bị cho các cuộc đổ bộ hàng hóa nhập khẩu, vốn đang ngày càng cạnh tranh hơn nhờ dỡ bỏ thuế quan theo các cam kết thương mại tự do.

Ông Vũ Vinh Phú, chủ tịch Hiệp hội Siêu thị Hà Nội, lo ngại nguy cơ hàng Thái Lan sẽ tràn ngập hệ thống Big C VN, thay thế hàng Việt như đang diễn ra tại Metro VN.

“Thị trường sẽ quyết định việc này nhưng chắc chắn là hàng Việt sẽ khó chen chân và cạnh tranh nổi với hàng Thái Lan, bởi giá cả và mẫu mã hàng Thái hấp dẫn hơn hàng Việt rất nhiều” - ông Phú khuyến cáo.

Trao đổi với chúng tôi về khả năng thu thuế vụ chuyển nhượng vốn trong thương vụ Big C VN, một lãnh đạo Tổng cục Thuế cho biết mặc dù hoạt động chuyển nhượng này diễn ra ngoài VN, do Công ty Cavi Retail Limited (Hong Kong) - đơn vị quản lý hệ thống siêu thị Big C VN - thực hiện, nhưng cơ quan thuế VN sẽ quyết tâm được thu thuế trên căn cứ pháp lý.

Dù từ chối tiết lộ cơ sở pháp lý để thu thuế thương vụ này mà không vi phạm nguyên tắc tránh đánh thuế hai lần, nhưng vị này khẳng định ngành thuế đã từng thu được thuế trong thương vụ Metro VN, ngay cả khi Metro VN khai lỗ liên tục, trong khi Big C VN hoạt động có lãi.

>> Cán bộ Tài nguyên-Môi trường Đà Nẵng cùng tắm biển trấn an người dân

Theo Tuổi trẻ


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang