Nguy cơ rối loạn truyền thông vì fanpage giả mạo

author 06:28 10/07/2016

(VietQ.vn) - Facebook không cấm đặt tên trùng lặp nên hàng loạt các trang fanpage giả mạo đăng tải thông tin không chính xác gây khó khăn cho quản lý thông tin.

Trang cá nhân của ông Đinh La Thăng được cho là giả mạo 

 

Ngày 1/7, Bộ Thông tin và truyền thông đã có chỉ đạo chính thức trong việc quản lý thông tin báo chí trên mạng xã hội. Công văn số 779 của Cục báo chí nêu rõ tình trạng, một số cơ quan báo chí mở Fanpage trên mạng xã hội Facebook nhưng chưa có cơ chế kiểm duyệt chặt chẽ các ý kiến bình luận để nhiều người lợi dụng tuyên truyền, xuyên tạc chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, bôi nhọ uy tín, danh dự lãnh đạo cấp cao, gây dư luận xấu trên không gian mạng.

Hiện nay có khoảng 35 triệu người sử dụng mạng xã hội facebook chiếm 1/3 dân số Việt Nam. Trong đó, có nhiều người truy cập tin tức qua facebook. Trong khi thực tế facebook không cấm đặt tên trùng lặp nên hàng loạt các trang fanpage giả mạo đăng tải thông tin không chính xác gây khó khăn cho quản lý thông tin của nhà nước.

Nhà báo Nguyễn Thành Lợi, Tổng biên tập Tạp chí Người làm báo cho biết: “Xu hướng của báo chí hiện đại là làm thế nào để tương tác nhiều hơn với công chúng. Một số cơ quan báo chí Việt Nam đã mở các trang mạng xã hội để quảng bá, tăng lượng view, rating, phát triển nội dung.

“Nếu các cơ quan báo chí không quản lý chặt nội dung, phần bình luận, các thế lực thù địch sẽ lợi dụng để chống phá, bôi nhọ cán bộ, thậm chí là lãnh đạo cấp cao, làm rối loạn môi trường truyền thông. Tôi cho rằng việc Cục báo chí siết chặt các hoạt động mạng xã hội, thông tin trên Fanpage của các cơ quan báo chí là hết sức cần thiết và kịp thời” - nhà báo Nguyễn Thành Lợi khẳng định. 

Theo nhà báo Nguyễn Thành Lợi, các cơ quan báo chí cần chiến lược rõ ràng để phát triển những Fanpage này nhằm tránh tình trạng làm ô nhiễm môi trường truyền thông.

Ông Lưu Đình Phúc, Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Thông tin Truyền thông cho biết, tất cả các cơ quan báo chí có fanpage đều phải kiểm duyệt, quản lý nội dung bình luận, ý kiến của người xem, nếu sai phạm sẽ bị xử lý và xử phạt theo nghị định 174/2013. Thực tế, có nhiều cơ quan báo chí bị xử phạt về việc thiếu quản lý các trang fanpage.

Quảng Ninh: ‘Cò vé’ lộng hành, lái tàu coi thường tính mạng hành khách?(VietQ.vn) - Tại Quảng Ninh, “cò vé” bám đuôi, chèo kéo du khách ngay trong sảnh bán vé nhưng không hề thấy bóng dáng của lực lượng chức năng nhắc nhở.

Nhật Minh

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang