Nguy hại không ngờ từ thuốc cường dương

author 06:08 11/08/2014

(VietQ.vn) - Theo tìm hiểu, Cục Quản Lý Dược và Thực Phẩm Mỹ cảnh báo việc sử dụng thuốc cường dương có thể gây nhiều nguy hại tiềm ẩn cho người tiêu dùng.

Hiện nay, "OMG" là một loại thực phẩm chức năng có tác dụng kích dục thường tìm thấy trên các trang mạng trực tuyến và trong một số cửa hàng bán lẻ. Theo trang web của FDA (Mỹ) cho hay, thuốc này thậm chí còn có sẵn trên trang web Sears. Vì vậy, Cục Quản Lý Dược và Thực Phẩm gần đây đã ban hành lệnh cảnh báo rằng, sản phẩm OMG không phải là kí tự viết tắt của cụm từ “Oh My God!” mà chứa thuốc gốc sildenafil dùng để trị rối loạn cương dương, một phiên bản tương tự với thuốc Viagra.

Thuốc cường dương có thể gây nhiều nguy hại cho người dùng

Thuốc cường dương có thể gây nhiều nguy hại cho người dùng. Ảnh minh họa

Sản phẩm được bán trên thị trường thường gắn mác quảng cáo "hoàn toàn tự nhiên" và "không gây phản ứng phụ", tuy nhiên điều này trái ngược với lời tiếp thị rằng thực phẩm chức năng chứa một thành phần hoạt chất không được khai báo dễ gây tương tác nguy hiểm khi kết hợp với nitrat trong thuốc. Sildenafil được dùng để điều trị rối loạn cương dương bằng cách làm giãn mạch máu. Khi được sử dụng kết hợp với một số loại thuốc theo đơn như nitroglycerin, nó có thể dẫn đến tăng huyết áp gây nguy hiểm. Vì vậy, FDA (Mỹ) mạnh mẽ ra lời kêu gọi mọi người ngừng ngay việc sử dụng loại thuốc này và thiêu hủy toàn bộ lượng thuốc còn lại trên thị trường.

Theo FDA, nam giới mắc bệnh tiểu đường, huyết áp cao, cholesterol cao hoặc bệnh tim thường sử dụng nitrat. Người dùng có thể không nhận ra sự tương tác tiềm ẩn giữa thuốc theo đơn và các loại thực phẩm chức năng như OMG. 

Một ví dụ khác về sự nguy hiểm của ngành công nghiệp thực phẩm chức năng khi đưa ra những quảng cáo sai sự thật hoặc sản phẩm chứa thành phần hoạt chất không rõ ràng dễ gây tác dụng phụ nguy hiểm, thậm chí có thể dẫn đến tử vong. 

FDA cảnh báo: "Khuyến cáo nhằm định hướng dư luận xã hội về việc sử dụng các loại thực phẩm chức năng hoặc thực phẩm thông thường tiềm ẩn nhiều dược phẩm và hóa chất gây hại. Sản phẩm chủ yếu được quảng cáo có chức năng tăng cường tình dục, giảm cân và thường gắn mác "hoàn toàn tự nhiên." Tuy nhiên, FDA không thể kiểm tra và xác định mọi loại thực phẩm chức năng bán trên thị trường chứa thành phần dễ gây hại hay không. Vì vậy, người tiêu dùng nên thận trọng trước khi mua bất kỳ loại thực phẩm chức năng nào."

FDA đã phê duyệt thuốc cường dương Generic Viagra, sildenafil, tuy nhiên người dùng vẫn phải sử dụng dưới sự giám sát của chuyên gia y tế để phát hiện những tác dụng phụ có thể khi sử dụng thuốc.

Linh Nguyễn


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang