Nguyên kế toán trưởng Bưu điện Chợ Lớn tham ô 2,2 tỉ đồng

authorLan Ninh 20:36 07/11/2016

(VietQ.vn) - Lợi dụng là kế toán trưởng Bưu điện Chợ Lớn, bằng nhiều thủ đoạn, Phương đã tham ô 2,2 tỷ đồng để tiêu xài cá nhân.

Tin tức đăng trên báo Pháp Luật TP HCM, ngày 7/11, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã bác kháng cáo xin giảm án và tuyên phạt Nguyễn Vũ Phương (48 tuổi, nguyên kế toán trưởng Bưu điện Trung tâm Chợ Lớn - viết tắt Bưu điện Chợ Lớn) 16 năm tù về tội tham ô tài sản.

Nguyên kế toán trưởng Bưu điện Chợ Lớn tham ô 2,2 tỉ đồng

Phương lợi dụng chức kế toán trưởng Bưu điện Chợ Lớn để chiếm đoạt 2,2 tỷ đổng. Ảnh: Người lao động

Trước đó, bản án sơ thẩm TAND TP.HCM còn tuyên cấm bị cáo đảm nhiệm chức vụ quản lý tài sản nhà nước năm năm sau khi chấp hành xong hình phạt.

Theo báo Người lao động, lợi dụng là kế toán trưởng Bưu điện Chợ Lớn, từ tháng 1/2011, Nguyễn Vũ Phương đã nhiều lần yêu cầu Hà Thị Thủy Tiên (Trưởng Bưu cục Ngô Gia Tự) tạm ứng tiền của Bưu điện Chợ Lớn đưa cho Phương với lý do mua hàng cho Postshop nhưng thực tế là để tiêu xài.

Do số tiền đưa Phương không có hóa đơn nên kế toán Bưu điện Chợ Lớn ghi Thủy Tiên còn nợ tiền tạm ứng. Tuy nhiên sau đó, Phương đã dùng nhiều cách hợp thức hóa số tiền mà Thủy Tiên đã ứng khoảng 1,5 tỉ đồng cho Phương.

Ngoài ra, Phương còn yêu cầu nhiều trưởng bưu cục chuyển tiền để tiếp quỹ cho các bưu cục. Qua quá trình kiểm tra, đối chứng sổ sách, Bưu điện TP HCM đã phát hiện Phương thụt két hơn 2,2 tỉ đồng nên yêu cầu cơ quan điều tra vào cuộc.

Ninh Lan (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang