Nguyên nhân vụ tai nạn thương tâm khiến 3 người tử vong khi đi hỏi vợ

author 17:31 21/07/2015

(VietQ.vn) - Những người gặp nạn đều là anh em, họ hàng trong gia đình của chú rể Tuấn đang trên đường ra nhà gái ở Bắc Giang làm lễ ăn hỏi.

Ngày 20/7/2015, Cơ quan CSĐT Công an Thanh Hóa đã ra Quyết định tạm giữ lái xe Hồ Tuấn Sáu, 49 tuổi, ở xã Nam Trung, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An để điều tra, làm rõ hành vi vi phạm các quy đinh về điều khiển phương tiện giao thông gây hậu quả nghiêm trọng.

đi hỏi vợ bị tai nạn

Hiện trường vụ tai nạn

Trước đó, vào lúc 4h30 ngày 19/7/2015, Hồ Tuấn Sáu điều khiển xe ô tô Mitsubishi Jolie 7 chỗ BKS: 37A – 096.33 chở 8 người lưu thông trên quốc lộ 1A hướng Nam – Bắc với tốc độ cao. Khi đến địa phận Thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung đã đâm vào đuôi xe đầu kéo đang dừng ven đường.

Vụ tai nạn khiến ba người tử vong là ông Lê Văn Mùi (50 tuổi), Nguyễn Văn Tân (62 tuổi), Nguyễn Thái Hòa (29 tuổi, con rể ông Tân).

Năm người bị thương trong vụ tai nạn là ông Lê Văn Minh (56 tuổi), Lê Văn Bình (44 tuổi, em ruột ông Minh), Lê Văn Tuấn (23 tuổi), Nguyễn Văn Xuân (59 tuổi, em trai ông Tân) và tài xế Hồ Tuấn San (49 tuổi).

Những người gặp nạn đều là anh em, họ hàng trong gia đình của chú rể Tuấn đang trên đường ra nhà gái ở Bắc Giang làm lễ ăn hỏi.

Theo điều tra ban đầu, lái xe Hồ Tuấn Sáu đã ngủ gật nên gây ra vụ TNGT nghiêm trọng nêu trên.

Hoàng Nguyên

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang