Nguyên trưởng phòng Sở Xây dựng bị đề nghị truy tố vì nghi nhận hối lộ

authorLan Ninh 16:30 31/10/2016

(VietQ.vn) - Công an tỉnh Phú Thọ chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đề nghị truy tố Đỗ Việt Tuệ về hành vi nhận hối lộ.

Tin tức đăng tải trên báo Công an nhân dânPhòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã hoàn thành bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đề nghị truy tố Đỗ Việt Tuệ (40 tuổi, trú tại phường Gia Cẩm, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) về hành vi nhận hối lộ.

Nguyên trưởng phòng Sở Xây dựng bị đề nghị truy tố vì nhận hối lộ

Đỗ Việt Tuệ bị đề nghị truy tố vì nhận hối lộ. Ảnh minh họa 

Vào thời điểm thực hiện hành vi phạm tội, Tuệ đang là Trưởng Phòng kiểm định – Trung tâm kiểm định chất lượng công trình xây dựng Phú Thọ (thuộc Sở xây dựng tỉnh Phú Thọ).

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ có quyết định trưng cầu giám định số 59, nội dung trưng cầu Trung tâm kiểm định chất lượng công trình xây dựng Phú Thọ giám định để xác định thiệt hại tại 4 công trình xây dựng do Công ty Cổ phần xây dựng và thi công cơ giới số 4, địa chỉ xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ thi công.

Lập kế tóm gọn kẻ chuyên lừa đảo xe máy(VietQ.vn) - Phát hiện mình bị lừa đảo mất chiếc xe gắn máy, người phụ nữ cùng bạn thân lập kế bắt giữ kẻ lừa đảo.

Theo báo Lao Động, nghi vấn Tuệ đã ép ông Nguyễn Kim Thành - Giám đốc Công ty Cổ phần xây dựng và cơ giới 4 (địa chỉ xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ) là đơn vị thi công phải đưa 250 triệu đồng cho anh ta để lấp những thiệt hại mà đơn vị thi công phải chịu là 3,4 tỷ đồng.

Sau khi thỏa thuận và đi đến thống nhất số tiền phải đưa cho Đỗ Việt Tuệ là 230 triệu đồng thì sẽ được giảm thiệt hại từ 3,4 tỷ đồng xuống 2,5 tỷ đồng, ông Thành đã giao tiền cho cấp dưới chuyển cho Tuệ. Tuy nhiên sau khi nhận số tiền, Tuệ tiếp tục gọi điện thoại gợi ý "khổ chủ" đưa thêm 150 triệu đồng nữa để giảm thiệt hại từ hơn 2,5 tỷ đồng xuống còn hơn 1,7 tỷ đồng...

Nhận thấy có nhiều điểm đáng nghi về hành động của Tuệ, ông Thành quyết định làm đơn trình báo sự việc đến Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ - Công an tỉnh Phú Thọ. Ngày 7/6/2016, khi Tuệ đang nhận 150 triệu đồng từ tay Ngọc thì bị bắt quả tang. Tổng cộng số tiền nhận hối lộ là 380 triệu đồng.

Ninh Lan (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang