Nhà máy nhiệt điện Cẩm Phả cháy dữ dội tại xưởng chứa ắc quy
Cháy lớn trên phố Trần Khát Chân, người dân hoảng loạn nhìn khói đen ngòm
Cháy lớn ở Hàng Bông Hà Nội
Các quán karaoke tại TP.HCM cũng tiềm ẩn nguy cơ cháy
Theo thông tin trên báo điện tử Kiến thức, thông tin ban đầu về vụ cháy dữ dội tại nhà máy Nhiệt điện Cẩm Phả, vào khoảng 6h ngày 22/11, tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả Vinacomin, thuộc Công ty con của Tổng công ty Điện lực Vinacomin (phường Cẩm Thịnh, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh) đã xảy ra vụ cháy lớn. Ngọn lửa bùng lên được cho là bắt nguồn từ kho chứa ắc quy của nhà máy.
Một công nhân cho biết, ngọn lửa bùng lên dữ dội, tạo thành cột khói đen nghi ngút. Lúc này đang là ca 3, các công nhân vội chạy xa khỏi đám cháy vì sợ nổ điện. Ngay lập tức, công ty đã cho dừng hoạt động cả 4 lò sản xuất và tiến hành cắt điện để khống chế ngọn lửa.
Lực lượng PCCC đã khống chế được đám cháy. Ảnh: Báo Quảng Ninh
Ngay sau đó, đội PCCC số 2 phối hợp cùng lực lượng PCCC tại chỗ đã có mặt nhanh chóng dập tắt ngọn lửa. Đến 7h30 cùng ngày, ngọn lửa cơ bản được khống chế.
Vụ cháy đã thiêu rụi một nhà xưởng của nhà máy Nhiệt điện Cẩm Phả. Ảnh: Báo Quảng Ninh
Báo Quảng Ninh cho hay, sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo UBND TP. Cẩm Phả trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo các lực lượng tiến hành chữa cháy. Đến thời điểm hiện tại đám cháy đã được khống chế.
Một lãnh đạo UBND TP Cẩm Phả xác nhận với PV Pháp luật TP. Hồ Chí Minh về thông tin về vụ cháy. Vị lãnh đạo này cho biết, ngay khi nhận được thông tin cháy tại nhà máy Nhiệt điện Cẩm Phả, lãnh đạo UBND TP Cẩm Phả đã có mặt tại hiện trường để nắm bắt tình hình. Ngọn lửa được khống chế và không bén vào nhà máy.
Vụ cháy không gây thiệt hại về người song gây thiệt hại lớn về tài sản, gây ảnh hưởng đến sản xuất. Nguyên nhân ban đầu được cho là do chập điện tại phòng nạp ắc quy.
Nguyên nhân vụ cháy tại nhà máy Nhiệt điện Cẩm Phả đang được làm rõ.
Hòa Dương (T/h)