Nhà Trắng đồng ý nhận thư kiến nghị qua Facebook Messenger

author 14:57 11/08/2016

Nhà Trắng thông báo họ đã mở thêm một kênh tiếp nhận thư kiến nghị gửi tới Tổng thống Mỹ của người dân qua dịch vụ nhắn tin Facebook Messenger.

Theo thông báo của Nhà Trắng, đây là một phần trong hoạt động đã trở thành thông lệ của các Tổng thống Mỹ từ khi lập hiến là đọc 10 bức thư của người dân mỗi ngày. Theo thông lệ, những bức thư kiến nghị gửi tới Tổng thống Mỹ sẽ đi theo đường bưu chính nhưng giờ đây, nhân viên Nhà Trắng sẽ tiếp nhận cả những bức thư gửi qua Messenger.

"Mục tiêu của chúng tôi là mang sự giao tiếp này tới nhiều công dân Mỹ hơn," theo thông báo của Nhà Trắng. Bất cứ ai có tài khoản Facebook đều có thể truy cập vào kênh tiếp nhận kiến nghị của Nhà Trắng qua Messenger.

Việc thêm kênh tiếp nhận kiến nghị của người dân qua Messenger là một trong những nỗ lực tiếp cận với các nền tảng kỹ thuật số gần đây của Nhà Trắng. 

"We the People," trang web tiếp nhận kiến nghị của người dân, là nền tảng kỹ thuật số đầu tiên mà Nhà Trắng sử dụng. Trang web này ra mắt năm 2011 và các nhân viên Nhà Trắng đã xử lý hơn 250 kiến nghị từ trong 5 năm qua. Năm 2015, trang web này đã được tích hợp với trang Change.org - một diễn đàn cho phép mọi người thiết lập bất kỳ một chiến dịch vận động cộng đồng.

Chân dung nghi can vụ thảm sát 4 người ở Lào CaiThiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng C45, Bộ Công an, cho biết lực lượng công an đã xác định được nghi phạm vụ sát hại 4 người ở Lào Cai và đang truy bắt

Theo Vietnam+

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang