Nhân tố bí ẩn: Các hot girl ra sức tranh giành chiếc ghế nóng cuối cùng

author 07:06 17/06/2014

(VietQ.vn) – Nhân tố bí ẩn Vòng tranh đấu 2 vởi Thử thách ghế nóng đã thực sự nóng khi chiếc ghế cuối cùng 3 lần đổi chủ.

Bữa tiệc âm nhạc với nhiều thể loại và phong cách trình diễn đã thực sự cuốn hút khán giả yêu thích chương trình. Tập 2 vòng Tranh đấu 2 mở đầu với tiết mục đầy sôi động và bùng nổ cùng ca  khúc rock Stand for love, với sự thể hiện của Giang Hồng Ngọc. Tiếp đó là sự da diết trong ca khúc Với em là mãi mãi với phần trình diễn đầy mới lạ của Khương Hoàn Mỹ. Giám khảo Hồ Ngọc Hà đã nhận xét cách luyến láy, xử lí của cô như một ca sĩ nước ngoài được đào tạo bài bản.

Tập 2 vòng Tranh đấu 2 mở đầu với tiết mục đầy sôi động và bùng nổ cùng ca khúc rock Stand for love, với sự thể hiện của Giang Hồng Ngọc.

Tập 2 vòng Tranh đấu 2 mở đầu với tiết mục đầy sôi động và bùng nổ cùng ca khúc rock Stand for love, với sự thể hiện của Giang Hồng Ngọc.

Với em là mãi mãi với phần trình diễn đầy mới lạ của Khương Hoàn Mỹ.

Với em là mãi mãi với phần trình diễn đầy mới lạ của Khương Hoàn Mỹ.

Đêm thi tiếp tục với những sâu sắc, tâm sự trong giọng hát của Nguyễn Thanh Thảo My với bài hát Ngôi sao trong đêm. Đêm thi tiếp tục nóng lên với sự thể hiện của Minh Ngọc cùng ca khúc “làm mưa làm gió” Let it go. Sau nét mạnh mẽ là sự diu dàng, ngọt ngào cùng liên khúc dân ca quan họ Bắc Ninh của Sevinch. Cô mang đến một không gian quen thuộc trong tiềm thức của mỗi người dân Việt qua từng câu hát.

Nguyễn Thanh Thảo My với bài hát Ngôi sao trong đêm.

Nguyễn Thanh Thảo My với bài hát Ngôi sao trong đêm.

Minh Ngọc cùng ca khúc “làm mưa làm gió” Let it go.

Minh Ngọc cùng ca khúc “làm mưa làm gió” Let it go.

 

Liên khúc dân ca quan họ Bắc Ninh của Sevinch.

Liên khúc dân ca quan họ Bắc Ninh của Sevinch.

Tiếp nối Sevinch là tiết mục cuồng nhiệt của Hoàng Yến với bài hát Can’t remember to forget you, phần thi này cô đã đốt cháy sân khấu cùng những động tác vũ đạo đầy nóng bỏng. Đêm thi lại thay đổi tiết tấu với sự trầm lắng trong ca khúc Nuối tiếc dưới phần trình diễn nhiều tự sự của Hà Thị My và cuối cùng đêm thi kết thúc bùng nổ với tiếng hát nội lực của giọng ca tuổi 16 Đan Trang cùng ca khúc It’s a man’s man’s man’s world.

Hoàng Yến với bài hát Can’t remember to forget you

Hoàng Yến với bài hát Can’t remember to forget you

Nuối tiếc dưới phần trình diễn nhiều tự sự của Hà Thị My

Nuối tiếc dưới phần trình diễn nhiều tự sự của Hà Thị My

Đan Trang cùng ca khúc It’s a man’s man’s man’s world.

Đan Trang giành chiếc ghế cuối cùng với ca khúc It’s a man’s man’s man’s world.

Với những tiết mục vô cùng xuất sắc, cuộc cạnh tranh trên ghế nóng tiếp tục diễn ra đày căng thẳng khi với 1 chiếc ghế nhưng có đến 3 lần đổi chủ. Các thí sinh nữ dưới 25 tuổi đã chứng minh tài năng của mình, khi dễ dàng thuyết phục. Ở vòng thì này, các thí sinh đã chứng tỏ được sự tiến bộ vượt bậc của mình. Từ cách xử lí ca khúc đến phong cách trình diễn trong mỗi thí sinh đều đã trưởng thành lên rất nhiều, không ít lần các Giám khảo đã phải bất ngờ, ngạc nhiên trước sự thay đổi nhanh chóng của thí sinh.  Bốn vị giám khảo quyền lực đã thực sự rơi vào tình thế khó xử khi không biết phải chọn những nhân vật xuất sắc nào cho 6 chiếc ghế của Vòng tranh đấu 2 tuần này.

Bảo An


 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang