Nhanh chóng tiêu hủy hơn 1 tấn thịt đông lạnh bốc mùi thối

author 09:41 05/01/2016

(VietQ.vn) - Ngày 4/1, lực lượng chức năng Đắk Lắk tiến hành tiêu hủy số thịt đông lạnh bốc mùi hôi thối thu được từ kho của ông Võ Hùng ngày 29/12.

Sự kiện: Thực phẩm bẩn kinh hoàng

Theo tin tức từ báo Tiền Phong, ngày 4/1, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Gia Lai cho biết, vừa tiến hành tiêu hủy hơn 1,2 tấn thịt động vật đông lạnh bốc mùi hôi thối của hộ ông Võ Hùng (đường Trường Sa, phường Ia Kring, thành phố Pleiku).

Hộ ông Võ Hùng bị phạt 28,5 triệu đồng vì kinh doanh dưới hình thức hộ kinh doanh mà không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; kinh doanh hàng hóa nhập khẩu có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam; kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ.

kho hàng đông lạnh của ông Võ HùngKho hàng đông lạnh của ông Võ Hùng. Ảnh: Tiền Phong

Số thịt này được phát hiện vào ngày 29/12/2015 khi lực lượng chức năng kiểm tra tại kho hàng đông lạnh của ông Võ Hùng. Số thịt bốc mùi hôi thối, không có giấy chứng nhận xuất xứ và kiểm dịch, đang chuẩn bị đưa đi tiêu thụ tại chợ đầu mối Pleiku.

Trước đó, chiều 29/12, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk cũng đã tiến hành tiêu hủy 2 tấn thịt động vật bốc mùi hôi thối mà đơn vị này thu giữ. Do sáng cùng này, Đội quản lý thị trường cơ động phối hợp với Trạm CSGT Krông Búk kiểm tra ôtô giường nằm của nhà xe Thái Sơn (trụ sở Đắk Lắk) trên QL14.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 7 thùng và 2 bao tải chứa đầy thịt động vật đã bốc mùi. Đội quản lý thị trường đã đưa xe cùng tang vật về trụ sở để lập biên bản tạm giữ, xác định số thịt trên có trọng lượng gần 800 kg.

Thêm vào đó, ngày 28/12, đơn vị này bắt giữ 1,2 tấn thịt động vật được ôtô giường nằm thuộc nhà xe Hai Quyền (trụ sở Đắk Lắk) vận chuyển từ Đà Nẵng lên Đắk Lắk tiêu thụ, Zing News đưa tin. 

Mỹ Linh (T/h)


 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang