Bắt giữ lượng lớn rượu ngoại buôn lậu về bán dịp Tết Nguyên đán 2020

author 11:27 30/12/2019

(VietQ.vn) - Công an tỉnh Quảng Trị vừa tiến hành bắt giữ hai vụ buôn lậu rượu ngoại với số lượng lớn nhằm phục vụ Tết Nguyên đán 2020.

Cụ thể, tại km 48 quốc lộ 9, trạm cảnh sát giao thông ĐaKrông, phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Quảng Trị đã tiến hành kiểm tra một xe ô tô hạ tải mang biển kiểm soát 74D00286. Qua kiểm tra thực tế trên xe ô tô trên, lực lượng chức năng đã phát hiện 240 chai rượu Chivas Regal 18.

Tiếp theo tại xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa, lực lượng biên phòng Quảng Trị cũng đã phát hiện và bắt giữ xe hạ tải chở 180 chai rượu Balantine. 

Theo lực lượng chức năng, tổng số hàng hóa của hai vụ phát hiện trên của lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị là 400 chai rượu ngoại nhập lậu. Theo ước tính ban đầu trị giá khoảng gần 300 triệu đồng.

Khai nhận với lực lượng chức năng, các đối tượng đều khai nhận số hàng trên là chở thuê kiếm lời, không rõ chủ hàng buộc lực lượng chức năng phải tiếp tục điều tra làm rõ.

 Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị tiến hành thu giữ lượng lớn rượu nhập lậu. Ảnh: Bộ Công an

Tương tự, trước đó Bộ Công an cho biết, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị cũng đã phát hiện và bắt giữ vụ buôn lậu rượu ngoại với số lượng lớn. Cụ thể, tại Km 53 quốc lộ 9, tổ tuần tra kiểm soát trạm cảnh sát giao thông ĐaKrông, phòng CSGT công an tỉnh Quảng Trị, tiến hành dừng xe kiểm tra ô tô tải mang biển số 74D-00070 do lái xe Lê Thanh Tùng, trú tại thôn Lương Lễ, xã Tân Hợp, thị trấn Khe Sanh điều khiển.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có chứa 60 chai rượu Chivas Regal 25 và 1,5 tấn đường, tổng trị giá hàng hóa khoảng 250 triệu đồng. Làm việc với cơ quan chức năng, lái xe Tùng khai nhận tất cả số hàng trên không có hóa đơn chứng từ, và được thuê chở kiếm lời.

Cùng thời điểm, trạm CSGT ĐaKrông cũng đã bắt giữ vụ buôn lậu 2 tấn đường và 120 chai rượu Doubl Balek, trị giá trên 80 triệu đồng.

Mua trôi nổi gần 500kg thuốc bắc không rõ nguồn gốc xuất xứ về Hà Nội tiêu thụ(VietQ.vn) - Lực lượng quản lý thị trường Lạng Sơn vừa tiến hành thu giữ và tiêu hủy gần 500kg thuốc bắc không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Theo Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Trị, chỉ trong vòng mấy ngày ra quân đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông và phòng chống tội phạm trong dịp tết nguyên Đán Canh Tý (tính từ ngày 16/12), trạm CSGT ĐaKrông Phòng CSGT CA tỉnh Quảng Bình đã phát hiện và bắt giữ 6 vụ, thu 9 cá thể động vật hoang dã, 1 khối gỗ, gần 2 tấn đường và rượu ngoại.

Dự báo thời gian cận kề Tết, tình hình buôn lậu trên tuyến có nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt là các thủ đoạn ngày càng tinh vi của tội phạm buôn lậu. Do đó, Cục Quản lý thị trường tỉnh nhấn mạnh, cần phải đẩy mạnh hơn nữa trong công tác phòng chống tội phạm này nhằm kịp thời ngăn chặn hàng hóa giả mạo, hàng không rõ nguồn gốc tuồn vào tỉnh gây bức xúc cho quần chúng nhân dân. 

An Dương

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang