Nhiều nhà khoa học sẽ được tăng lương gấp 2

author 16:03 14/11/2014

(VietQ.vn) – Các nhà khoa học đầu ngành sẽ được tăng lương gấp 2 và hỗ trợ 1,5 tỷ/năm để nghiên cứu khoa học.

Bộ KH&CN đang dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện chính sách sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ.

Theo đó, mỗi ngành khoa học sẽ được đề cử một nhà khoa học đầu ngành, rồi gửi về các dơn vị cấp Bộ để phê duyệt.

Nhà khoa học đầu ngành được tăng lương gấp 2. Trong ảnh là GS Nguyễn Hữu Việt Hưng, người đạt giải Tạ Quang Bửu

Nhà khoa học đầu ngành được tăng lương gấp 2. Trong ảnh là GS Nguyễn Hữu Việt Hưng, người đạt giải Tạ Quang Bửu

Nhà khoa học đầu ngành sẽ được hưởng phụ cấp ưu đãi bằng 100% mức lương đang hưởng, được cấp 1,5 tỷ đồng/năm để nghiên cứu khoa học, được sử dụng các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia, được tham dự các hội thảo trong nước và quốc tế, được tổ chức các hội nghị chuyên ngành quốc tế ở trong nước.

Hiện nay, Hội đồng Giáo sư cấp Nhà nước có 28 Hội đồng khoa học các chuyên ngành.

Bên cạnh ưu đãi cho nhà khoa học đầu ngành, các nhà khoa học tài năng khác cũng được hưởng nhiều ưu đãi khác.

Các nhà khoa học trẻ có bằng Tiến sĩ trở lên sẽ được “thăng hạng” nghiên cứu, được xếp mức lương cao hơn, được sử dụng các phòng thí nghiệm trọng điểm và tham dự các hội thảo khoa học.

Thông tư chính là cụ thể Nghị định 40/2014 của Chính phủ, với hy vọng thu hút và khuyến khích được các nhà khoa học trẻ, tài năng cống hiến cho đất nước.

 

Phương Anh

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang